Malaysia khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì biện pháp phòng COVID-19

Nhà virus học tại Đại học Sains Malaysia nêu rõ mặc dù số ca mắc mới tăng, nhưng đều không nghiêm trọng vì phần lớn người dân đã được tiêm chủng và vaccine vẫn đang phát huy tác dụng.

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. (Nguồn: mobihealthnews)

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại ở Malaysia, chuyên gia y tế đánh giá tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên khuyến cáo người dân nước này nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên… vì virus chưa biến mất hoàn toàn.

Tại Sarawak, Selangor, vùng lãnh thổ Kuala Lumpur và Melaka, số ca mắc đã vượt 100 ca/ngày, trong khi các bang khác cũng xuất hiện từ 8-59 ca/ngày.

Tiến sỹ Kumitaa Theva Das, nhà virus học tại Đại học Sains Malaysia, nêu rõ mặc dù số ca mắc mới tăng, nhưng đều không nghiêm trọng vì phần lớn người dân đã được tiêm chủng và vaccine vẫn đang phát huy tác dụng.

Theo bà, 2 trong số 4 biến thể cần quan tâm là XBB.1.5 và XBB.1.16 đã lưu hành tại Malaysia, nhưng vì chúng đều thuộc chủng Omicron nên các triệu chứng rất có thể sẽ giống nhau và không đáng lo ngại.

Bà nhấn mạnh tại các quốc gia láng giềng như Brunei, Singapore cũng ghi nhận nhiều ca mắc mới.

Trong khi đó, người đứng đầu Khoa Bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Penang, bác sỹ Chow Ting Soo, xác nhận số ca nhiễm và số ca nhập viện do COVID-19 đã gia tăng và đa số đều có triệu chứng.

Bà lưu ý virus gây bệnh vẫn tồn tại trong môi trường và đối với một số nhóm người như người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch và những người mắc bệnh lý nền, nếu tái mắc COVID-19, hậu quả có thể nghiêm trọng, thậm chí là tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/malaysia-khuyen-cao-nguoi-dan-tiep-tuc-duy-tri-bien-phap-phong-covid-19-post910804.vnp