Malaysia League có thể bị hủy?

M-League (giải VĐQG Malaysia) cũng đang phải rơi vào tình trạng 'đóng băng' như nhiều giải đấu ở châu Á do dịch bệnh đang hoành hành tại Malaysia.

Tuy nhiên, số phận của giải đấu này lại đang bị ví như “ngàn cân treo sợ tóc” khi mới đây, theo tờ New Straits Times, Chính thủ Malaysia cho biết có thể cấm tụ tập đông người trong vòng từ 6 đến 12 tháng để phòng tránh dứt điểm nguy cơ lây lan Covid-19 sau khi Lệnh kiểm soát di chuyển (trước mắt có hiệu lực đến ngày 14/4) được dỡ bỏ.

Trước thông tin này, LĐBĐ Malaysia (FAM) đứng ngồi không yên dù nói cứng, họ vẫn có kế hoạch B và thậm chí kế hoạch C cho các giải đấu trong nước. Tổng thư ký FAM, ông Stuart Ramalingam cho rằng, không biết khi nào dịch bệnh có thể kiểm soát bởi ông không phải là chuyên gia y tế. Vị lãnh đạo này cho rằng, tất cả phải thực hiện theo đúng tinh thần của chỉ thị từ Chính phủ và chưa thể nói trước được việc có hủy M-League hay không vào thời điểm này.

Nếu lệnh cấm tụ tập đông người được thực thi trong vòng 6 đến 12 tháng, M-League có thể sẽ phải hủy. Giải đấu này có 12 đội và đã diễn ra được 4 vòng. Hơn hết, ĐT Malaysia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu như M-League bị hủy. Khi ấy, các cầu thủ sẽ không có cơ hội để thi đấu nhằm giữ phong độ nên khó lòng có trạng thái tốt nhất cho ĐTQG tranh tài những sân chơi quan trọng mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối năm.

Theo Duy Thường/Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/malaysia-league-co-the-bi-huy-2478348/