Malaysia lộ điểm yếu, HLV Tan Cheng Hoe khó thắng tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố bắt bài lối đá của tuyển Việt Nam, nhưng thực tế là Malaysia cũng có rất nhiều vấn đề chưa thể vá víu hết.

Chia sẻ trước trận, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng tuyển Việt Nam không thay đổi cấu trúc đội hình, nhân sự trụ cột và cách thi đấu, nên Malaysia sẽ tìm ra cách hóa giải.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cũng có không ít vấn đề liên quan đến tâm lý và chất lượng chơi bóng. Điểm yếu của Malaysia đã lộ rõ trong 2 năm qua. Đây là cơ sở để HLV Park Hang Seo cùng cộng sự lên sách lược đối phó nhằm lấy trọn 3 điểm ở trận tới.

Video: UAE 4-0 Malaysia

Yếu bóng vía sân khách

Malaysia sở hữu sân Bukit Jalil với sức chứa 87.411 chỗ người. Sân bóng được thiết kế kiểu mái vòm giống sân Signal Iduna Park của Borussia Dortmund, với mục tiêu khuếch đại âm thanh cổ vũ.

Nhờ sức chứa đông đảo cùng độ nhiệt của CĐV Malaysia, Bukit Jalil được mệnh danh là "Santiago Bernabeu của Đông Nam Á". Mọi đối thủ chơi ở sân bóng này đều phải chịu sức ép khủng khiếp.

Ở Bukit Jalil, Malaysia luôn thi đấu thăng hoa và có thể trấn áp nhiều đối thủ mạnh. Dù vậy, rời xa tổ ấm, "Harimau Malaya" hiện nguyên hình là đội bóng tầm thường, yếu bóng vía và dễ thua trên sân khách.

Tính từ 26/11/2016 đến nay, Malaysia thi đấu 14 trận sân khách hoặc sân trung lập ở các giải chính thức, với thành tích thắng 4, hòa 2, thua 8. Tỷ lệ chiến thắng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe khi thi đấu xa nhà là 28,5%, kém xa các đối thủ cùng bảng như UAE, Thái Lan và Việt Nam.

Malaysia chỉ thắng 28,5% số trận trên sân khách.

Malaysia chỉ thắng 28,5% số trận trên sân khách.

Ở vòng loại World Cup 2022, Malaysia mới thắng 1 trận sân khách, đó là trận thắng 3-2 trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia đang chìm trong khủng hoảng. Nhìn rộng ra, Malaysia chỉ thắng Indonesia, Đông Timor, Afghanistan và Campuchia trên sân khách trong 5 năm qua. Đây đều là những đối thủ yếu, hoặc đang trong giai đoạn khó khăn.

2 trận sân khách của Malaysia còn lại ở vòng loại kết thúc với tỷ số thua (0-1 trước Việt Nam, 0-4 trước UAE). Dưới thời HLV Park Hang Seo, Malaysia có 3 lần so tài với Việt Nam trên sân Mỹ Đình và thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào.

Theo lịch ban đầu, tuyển Việt Nam sẽ phải hành quân đến chảo lửa Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 31/3/2020. Song, dịch COVID-19 khiến giải đấu tạm hoãn và đổi thể thức thi đấu sang sân trung lập. Không còn khán giả phía sau, Malaysia thi đấu rất kém hiệu quả. Đây là cơ sở để tuyển Việt Nam trông đợi vào chiến thắng.

Tâm lý và kỷ luật chiến thuật

Chuyên gia Shebby Singh của bóng đá Đông Nam Á đánh giá Malaysia "dễ sụp đổ trước áp lực". Ở 2 trận sân khách gần nhất, Malaysia toàn thua khi bị dẫn trước. Đội bóng của Tan Cheng Hoe không còn là tập thể "cứng đầu" như tại AFF Cup 2018.

Thất bại của Malaysia đến từ hai khía cạnh: tâm lý và kỷ luật chiến thuật. Sau trận thua 0-4 trước UAE, dàn sao nhập tịch của Malaysia như Liridon Krasniqi, Guilherme de Paula bị chỉ trích thi đấu hời hợt, thiếu cống hiến.

Tan Cheng Hoe chưa thể xây dựng tập thể Malaysia lì lợm và gắn kết.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Malaysia chỉ duy trì tính chiến đấu trước UAE trong hiệp 1. Khi đội bóng Tây Á ghi bàn thứ hai, Malaysia sụp đổ hoàn toàn, rồi thủng lưới thêm 2 bàn ở phút bù giờ. Ở trận gặp Việt Nam (lượt đi), Malaysia phản kháng yếu ớt sau bàn thua.

Nhìn chung, Malaysia ở vòng loại World Cup không phải đội tuyển được đánh giá cao ở tính phản kháng, nhất là khi không được thi đấu trên sân nhà.

Nhưng, đây không chỉ là cuộc chiến tâm lý. Chuyên gia Shebby Singh đánh giá các cầu thủ, đặc biệt là dàn sao nhập tịch, thi đấu không ăn nhập với hệ thống chung. Ông cho rằng De Paula "chỉ có mặt trên sân cho đủ chỗ", còn Krasniqi không có tư duy kỷ luật chiến thuật, thường di chuyển sai vị trí, đá tùy hứng khiến lối đá của Malaysia rơi vào bế tắc.

Malaysia từng có giai đoạn ổn định. Từ ngày 23/3/2019 đến trước khi chiến dịch vòng loại tái khởi động, Malaysia thắng 9/13 trận. "Harimau Malaya" cũng vượt qua Thái Lan để về nhì tại AFF Cup 2018.

Thành công của Malaysia gắn với lứa trẻ đầy tài năng, từng đánh bại Olympic Hàn Quốc ở ASIAD 2018 kết hợp với dàn cầu thủ "Mã kiều" đẳng cấp.

Ahmad (số 20) không được trọng dụng.

Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe lại gạt bỏ nhiều cầu thủ đang chơi tốt như Syahmi Safari, Syafiq Ahmad để nhường chỗ cho De Paula, Krasniqi. Quyết định có phần vội vàng của ông Tan khiến Malaysia rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Các cầu thủ nhập tịch không có thời gian thích nghi, còn dàn sao trẻ trung, giàu khát vọng phải ngồi ngoài.

Nếu Tan Cheng Hoe không thay đổi, Malaysia có thể tiếp tục trình diễn bộ mặt bế tắc, vô kỷ luật. Đội bóng lỏng lẻo trong khâu tổ chức, lại bị đặt vào thế phải dồn lên, luôn là đối thủ "ngon ăn" với tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Nhẫn nại phòng ngự và tổ chức tốt các pha phản công, Nguyễn Văn Toàn cùng đồng đội có nhiều cơ hội chiến thắng.

Lịch thi đấu, kết quả bảng G vòng loại World Cup 2022.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/malaysia-lo-diem-yeu-hlv-tan-cheng-hoe-kho-thang-tuyen-viet-nam-ar617545.html