Malaysia lý giải về bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm cho 120 người

Các nhà nghiên cứu cho rằng một loại đột biến gây kích động của virus nCoV đã khiến cho bệnh nhân người Malaysia trở nên siêu lây nhiễm.

Bệnh nhân số 26 của Malaysia là lãnh đạo cấp cao của một công ty có trụ sở ở Kuala Lumpur. Ông bắt đầu có triệu chứng ho và sốt vào ngày 27/2.

Sau khi có kết quả dương tính nCoV vào ngày 28/2, vị lãnh đạo 52 tuổi đã được đưa vào Bệnh viện Sungai Buloh.

Bệnh viện Sungai Buloh - nơi bệnh nhân số 26 điều trị. Ảnh: The Smart Local

Trước đó, ông đã tham dự một số cuộc họp nên gặp trực tiếp khá nhiều người. Số ca nhiễm Covid-19 có mối liên hệ với vị lãnh đạo này lên tới 120 người.

Bệnh nhân 26 từng đến Thượng Hải (Trung Quốc) vào giữa tháng 1, cách khá xa thời điểm phát bệnh. Malaysia cũng chỉ cấm công dân tới Trung Quốc từ 25/1.

Viện Nghiên cứu Y khoa Malaysia đã tìm thấy một đột biến khiến virus nCoV trở nên kích động hơn trong trường hợp của bệnh nhân trên.

“Chúng tôi đã phân lập và nuôi cấy virus. Trong trường hợp bệnh nhân 26, chúng tôi đã tìm ra có một sự đột biến. Đó có thể là lý do khiến cho virus này trở nên kích động hơn, lây bệnh cho 120 người”, bác sĩ Datuk Dr Noor Hisham Abdullah, Tổng giám đốc Y tế (Bộ Y tế Malaysia), giải thích.

Bác sĩ Hisham cho biết, Viện Nghiên cứu Y khoa không chỉ tiến hành các xét nghiệm nCoV mà còn tập trung nghiên cứu virus và các chủng khác nhau của nó.

“Chúng tôi thấy làn sóng lây nhiễm đầu tiên và giai đoạn đầu của làn sóng thứ hai, virus thuộc chủng B, có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc). Trong khi đó, chủng A xuất phát từ Mỹ và chủng C từ châu Âu”, bác sĩ Hisham nói thêm.

An Yên (Theo The Star)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/malaysia-ly-giai-ve-benh-nhan-covid-19-lay-nhiem-cho-120-nguoi-637914.html