Malaysia mua 18 máy bay chiến đấu FA-50 từ Hàn Quốc

Không quân Malaysia quyết định tăng cường sức mạnh bằng 18 máy bay chiến đấu FA-50 do Hàn Quốc nghiên cứu và phát triển.

Điều đặc biệt là hợp đồng sẽ thanh toán theo phương thức “hàng đổi hàng” bằng dầu cọ của Malaysia. Được biết tổng giá trị hợp đồng lên tới 919 triệu USD.

Được biết trước đó sáu công ty đã tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp 18 máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho Không quân Malaysia và công ty KAI của Hàn Quốc đã trúng thầu.

Cụ thể các công ty đã nộp hồ sơ dự thầu “Máy bay tấn công hạng nhẹ của Không quân Malaysia” gồm KAI/Kemalak Systems của Hàn Quốc với FA-50; TAI Hurjet của Trung Quốc với Hongdu L-15; Leonardo của Ý với M-346 , Hindustan Aeronautics của Ấn Độ với Tejas và MiG-35 của Rosoboronexport/Nga .

Được biết công ty của Hàn Quốc sẽ bắt đầu bàn giao chiến đấu cơ này vào năm 2026.

Yêu cầu của Không quân Malaysia cho phép mở rộng thêm 18 chiếc trong tương lai). Gói hợp đồng cũng bao gồm vũ khí đi kèm cho máy bay, trong đó có cả tên lửa không đối không và không đối đất ngoài tầm nhìn.

Ngoài ra phía Malaysia cũng yêu cầu chuyển giao công nghệ để 30% linh kiện của máy bay, phải được sản xuất ở nước này.

FA-50 là biến thể dùng cho mục đích chiến đấu của dòng máy bay huấn luyện chiến đấu siêu âm T-50 Golden Eagle.

Hiện FA-50 là chiến đấu cơ đa năng hạng nhẹ, 2 chỗ ngồi và hiện đang được Không quân Hàn Quốc và Philippines sử dụng.

FA-50 được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F404 cho tốc độ bay tối đa 1.770km/h.

Tầm bay của loại chiến đấu cơ này là gần 2.000 km.

FA-50 có hỏa lực khá mạnh. Nó mang tới 3,7 tấn vũ khí trên 7 giá treo (gồm 4 vị trí dưới cánh, 2 đầu mút cánh và một dưới thân).

Trong tác chiến đối không, FA-50 có thể mang tên lửa không đối không hồng ngoại AIM-9 và tên lửa tầm xa tự dẫn radar AIM-120.

Trong tác chiến đối đất, FA-50 có thể mang tên lửa tầm ngắn AGM-65 Maverick và nhiều loại bom, bao gồm cả bom thông minh do Mỹ hay Israel chế tạo.

Máy bay FA-50 được áp dụng công nghệ ổn định có thể nâng cao khả năng cơ động, hệ thống kiểm soát số hóa có thể điều khiển bay chính xác.

FA-50 cũng được trang bị thiết bị cảm biến tấn công tự chủ tiên tiến có thể đồng thời tập trung vào nhiều mục tiêu

Với những tính năng này, FA-50 có khả năng đảm nhận tốt nhiệm vụ bảo vệ không phận đất liền, mặt nước của quốc gia sử dụng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/malaysia-mua-18-may-bay-chien-dau-fa-50-tu-han-quoc-post540349.antd