Malaysia nghiên cứu tiêm mũi thứ 3 để chống biến chủng Delta

Quan chức Malaysia hy vọng nước này sẽ tìm hiểu thêm về khả năng bảo vệ của vaccine có thể kéo dài bao lâu và khi nào sức đề kháng sẽ yếu đi cũng như thời điểm thích hợp để tiêm mũi thứ ba.

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/6, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo Malaysia, Khairy Jamaluddin cho biết nước này đang nghiên cứu xem có phải mua thêm vaccine để triển khai tiêm chủng mũi thứ ba hay không nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn biến chủng Delta từ Ấn Độ.

Theo ông Khairy, hiện kiêm Bộ trưởng Điều phối Chương trình Tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 đồng thời là người đứng đầu Ủy ban Đặc biệt Cung cấp Vaccine COVID-19 (JKJAV), các nước tiên tiến cũng đang tìm hiểu xem liệu họ có cần tiêm bổ sung vaccine ngừa COVID-19 cho người dân vào năm tới hay không. JKJAV đang tham khảo thêm các chi tiết và dữ liệu của báo cáo nghiên cứu liên quan.

Ông hy vọng Malaysia sẽ tìm hiểu thêm về khả năng bảo vệ của vaccine có thể kéo dài bao lâu và khi nào sức đề kháng sẽ yếu đi cũng như thời điểm thích hợp để tiêm mũi thứ ba. Một cân nhắc nữa là hiệu quả của vaccine (mũi thứ ba) chống lại biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ.

Ông Khairy đưa ra phát biểu trên khi tới thăm Trung tâm Triển lãm thương mại quốc tế Malaysia (MITEC) ngày 26/6 và tìm hiều về kế hoạch tiêm chủng cho phụ nữ mang thai bắt đầu từ cuối tuần này.

Theo ông, tới ngày 25/6 đã có 109.607 phụ nữ mang thai đăng ký tiêm chủng thông qua ứng dụng MySejahtera. Tại hai trung tâm tiêm chủng là MITEC và khu triển lãm Sunway đã có 6.000 phụ nữ mang thai được tiêm chủng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-nghien-cuu-tiem-mui-thu-3-de-chong-bien-chung-delta/722753.vnp