'Malaysia ở chung kết AFF Cup sẽ có bộ mặt hoàn toàn khác'

Dưới góc nhìn chuyên môn, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định đội tuyển Malaysia đã tiến bộ rất nhiều sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở sân Mỹ Đình.

HLV Park và Tan Cheng Hoe nói gì trước chung kết lượt đi AFF Cup? Hai HLV bắt tay nồng nhiệt trước trận chung kết vào tối 11/12 tại Bukit Jalil. Cả hai đều nói đến chi tiết 80.000 khán giả. Với HLV Tan, đó là vũ khí sắc bén trước tuyển Việt Nam.

Sau những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu AFF Cup 2018, chức vô địch chỉ còn cách thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo 2 trận chung kết trước đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, khác với lần gặp nhau ở vòng bảng hôm 16/11, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ rất vất vả để một lần nữa khuất phục “Những chú hổ Malay”.

Tuyển Malaysia xứng đáng vào chung kết

Trò chuyện cùng Zing.vn vào chiều 10/12, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định: “Trận chung kết lượt đi sẽ rất khó khăn với thầy trò HLV Park. Chúng ta từng thắng dễ họ ở lượt đi, nhưng 90 phút sắp tới có tính chất hoàn toàn khác biệt. Nhìn cách họ áp đảo Thái Lan, tôi thấy bộ mặt của Malaysia tại chung kết sẽ rất khác”.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam tiếp lời: “Hai trận đấu gặp tuyển Thái Lan ở bán kết, Malaysia đều áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nếu tận dụng tốt từng thời cơ, thầy trò HLV Tan Chang Hoe đã không vất vả như vậy. Tuyển Malaysia xứng đáng được chơi ở trận cuối cùng và họ sẽ là đối trọng rất khó khăn cho chúng ta”.

Tuyển Malaysia xuất sắc đánh bại Thái Lan ở bán kết. Ảnh: Fox Sports.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá tuyển Malaysia tại AFF Cup 2018 về cơ bản là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi không ngại va chạm. Sự khác biệt của Malaysia ở giải đấu lần này là kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ được cải thiện. HLV Tan cũng áp dụng lối chơi khoa học, bài bản hơn.

“Sau thất bại trên sân Mỹ Đình, Malaysia chắc chắn đã rút ra nhiều bài học quý giá. Thực tế ở trận đấu đó, họ chơi không tồi khi kiểm soát bóng tốt và tổ chức nhiều pha tấn công hơn", ông Phúc nói.

"Tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhờ hai khoảnh khắc chớp cơ hội rất tốt. Sau hành trình vất vả đã qua, Malaysia tiến bộ rõ rệt và Việt Nam càng thêm phần khó khăn khi gặp lại”, ông khẳng định.

Cùng chung quan điểm với HLV Hoàng Văn Phúc, bình luận viên Vũ Quang Huy kêu gọi thầy Park Hang-seo và các học trò quên đi chiến thắng 2-0 ở vòng bảng để hướng đến 90 phút sắp tới.

“Trong bóng đá, mỗi trận đấu đều mang tính chất hoàn toàn khác nhau, chúng ta không được phép ngủ quên trên chiến thắng”, anh trả lời Zing.vn.

Tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0. Nhưng trận đấu vào đêm mai sẽ rất khác. Ảnh: Thuận Thắng.

BLV Quang Huy nhắc lại: “Có một chi tiết mà tôi muốn đề cập về sự tiến bộ của bóng đá Malaysia. Ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, Malaysia cùng Việt Nam vượt qua vòng bảng. Tại ASIAD 18, đội Malaysia hạ Hàn Quốc, sau đó cùng Việt Nam vào vòng trong. Bóng đá Malaysia ở những năm gần đây phát triển không kém Việt Nam chúng ta”.

Anh nhấn mạnh: “Tôi tin rằng HLV Park đã xem màn trình diễn của Malaysia trước Thái Lan và đưa ra tính toán cho trận đấu tới. Về cơ bản, tuyển Việt Nam sở hữu đội hình nhỉnh hơn, quy tụ nhiều cá nhân có thể tỏa sáng. Vấn đề là chúng ta phải ra sân với đấu pháp phù hợp nhất. Thái Lan không làm được điều đó, để rồi nhận thất bại”.

Xuân Trường dự bị, Huy Hùng đá chính

Hướng đến 90 phút ở sân Bukit Jalil, BLV Quang Huy dự đoán đội hình ra sân của tuyển Việt Nam. “Tôi nghĩ 11 suất đá chính sẽ không quá khác biệt so với hai trận bán kết trước Philippines. Chỉ riêng vị trí của hai tiền vệ trung tâm khiến tôi suy nghĩ nhiều. Lúc này, ông Park có quá nhiều sự lựa chọn”, anh nói.

BLV Quang Huy đánh giá Đức Huy chơi xuất sắc trước Philippines, còn Xuân Trường chỉ ở mức tròn vai. Với trận đấu có tính chất căng thẳng như Malaysia, nhiều khả năng thầy Park sẽ bố trí cặp tiền vệ trung tâm sở hữu lối chơi công - thủ toàn diện để chơi sòng phẳng cùng chủ nhà.

Đức Huy sẽ tiếp tục đá chính ở trận chung kết lượt đi. Ảnh: Thuận Thắng.

“Tôi nghĩ HLV Park sẽ dùng bộ đôi Hùng Dũng và Huy Hùng. Hai trận gần đây, Huy Hùng được ra sân sau khi trở lại từ chấn thương. Cậu ấy để lại nhiều dấu ấn nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm của một anh lớn ở đội tuyển. Huy Hùng vốn không lạ gì Malaysia, nên có thể giúp sức rất nhiều cho HLV Park”, BLV Quang Huy kỳ vọng.

Anh cảnh báo: “Điều mà tôi ấn tượng nhất ở Malaysia tại AFF Cup 2018 chính là sự xuất sắc của bộ đôi tiền vệ trung tâm Akram và Kutty Abba. Còn nhớ ở trận bán kết, tuyến giữa của Thái Lan hoàn toàn lép vế. Akram và Kutty Abba có thể lực dồi dào, lối chơi rắn và đầy mưu mẹo. Nếu không tranh chấp tốt ở tuyến giữa, chúng ta có thể vỡ trận”.

Là HLV của tiền vệ Huy Hùng tại câu lạc bộ Quảng Nam, ông Hoàng Văn Phúc cũng kỳ vọng tiền vệ 26 tuổi sẽ được thầy Park tin tưởng xếp đá chính. “Việc sử dụng nhân sự ở đội tuyển hoàn toàn là quyền của HLV Park. Nhưng với tư cách là thầy của Huy Hùng, tôi mong cậu ấy sẽ được đá chính vì rất xứng đáng”, ông chia sẻ.

Huy Hùng chơi tốt khi có cơ hội ra sân tại bán kết. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Hoàng Văn Phúc nói tiếp: “Huy Hùng đã khẳng định đẳng cấp ở đội tuyển từ rất lâu. Đặc biệt ở triều đại HLV Toshiya Miura, cậu ấy là trụ cột không thể thay thế. Tôi có theo dõi màn thể hiện của Huy Hùng ở trận bán kết lượt về, cậu ấy chơi rất tốt sau khi hồi phục chấn thương”.

Cả BLV Quang Huy và HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng thầy trò HLV Park sẽ giành trận hòa có bàn thắng tại Bukit Jalil, thậm chí là một chiến thắng để tạo lợi thế khi trở về Mỹ Đình.

“Với tinh thần hứng khởi cùng bản lĩnh vốn có, tôi tin thầy trò HLV Park sẽ vượt qua khó khăn. Tôi muốn gửi lời chúc may mắn và thành công đến đội tuyển ở chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil. Chúng ta phải trải qua khó khăn, sau đó mới giành chức vô địch trong hạnh phúc”, HLV Hoàng Văn Phúc kết luận.

Lịch thi đấu ở chung kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Viết Tuệ
Ảnh: Thuận Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-o-chung-ket-aff-cup-se-co-bo-mat-hoan-toan-khac-post899263.html