Malaysia phát hiện nơi lẩn trốn của doanh nhân Jho Low trong vụ 1MDB

The Star dẫn lời lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết, cơ quan điều tra nước này đã có thông tin về nơi lẩn trốn của doanh nhân Low Taek Jho, còn gọi là Jho Low, người có vai trò 'đầu mối' trong vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB). Tuy nhiên, cảnh sát không đề cập đến quốc gia cụ thể nơi doanh nhân này đang lẩn trốn.

The Star dẫn lời lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết, cơ quan điều tra nước này đã có thông tin về nơi lẩn trốn của doanh nhân Low Taek Jho, còn gọi là Jho Low, người có vai trò “đầu mối” trong vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB). Tuy nhiên, cảnh sát không đề cập đến quốc gia cụ thể nơi doanh nhân này đang lẩn trốn.

Phát biểu với báo giới, Tổng thanh tra cảnh sát Abdul Hamid Bador cho biết, cảnh sát đã biết được nơi Jho Low đang lẩn trốn và khẳng định sẽ đưa được nhà tài phiệt này về Malaysia vào cuối năm nay. Ông Hamid nói thêm, ông muốn gửi đến những người đang bảo vệ Jho Low thông điệp rõ ràng rằng, không có yếu tố chính trị trong nỗ lực đưa doanh nhân này về Malaysia. Vụ việc chỉ đơn thuần liên quan đến khía cạnh tội phạm vì trên thực tế 1MDB là vụ án thương mại lớn nhất trên thế giới xét theo tiêu chuẩn của Mỹ. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia cũng nhấn mạnh, ông đang gia tăng sức ép để cơ quan chức năng của quốc gia nơi Jho Low đang lẩn trốn cho phép phía Malaysia dẫn độ ông này về nước. Giữa Malaysia và quốc gia có liên quan này đã có hiệp định dẫn độ.

Cùng ngày, trong diễn biến khác, cảnh sát Malaysia thông báo bắt giữ 15 người, hầu hết là công dân của nước láng giềng Indonesia, bị nghi có liên quan tới tổ chức khủng bố IS. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Malayisa cho biết, những nghi phạm này bị bắt giữ trong một số cuộc đột kích trên khắp Malaysia từ tháng 7-9 vừa qua.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_213298_malaysia-phat-hien-noi-lan-tron-cua-doanh-nhan-jho-low-trong-vu-1mdb.aspx