Malaysia phủ nhận cáo buộc sẽ hủy trận gặp tuyển VN

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã phủ nhận cáo buộc của một cổng thông tin nước ngoài rằng đội tuyển quốc gia của mình sẽ rút lui khỏi những trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng như AFF Cup diễn ra từ cuối tháng 3-2021.

Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam trong một tuyên bố ngắn gọn cho biết thông tin đội tuyển Malaysia hủy bỏ các trận đấu quốc tế trong năm sau là sai sự thật: “Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch rút khỏi bất kỳ giải đấu nào”.

Nguyên do người ta nghi ngờ đội tuyển Malaysia có thể rút lui do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của thầy trò Tan Cheng Hoe cho hai cuộc chơi sắp tới là vòng loại thứ hai cúp thế giới và giải vô địch Đông Nam Á.

Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam lo ngại cho quá trình chuẩn bị của tuyển Malaysia bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19 nhưng vẫn nói các trận đấu của họ diễn ra bình thường. Ảnh: ST.

Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam lo ngại cho quá trình chuẩn bị của tuyển Malaysia bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19 nhưng vẫn nói các trận đấu của họ diễn ra bình thường. Ảnh: ST.

Trước đó, FIFA và AFC đã quyết định hoãn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023 do tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19 ở châu lục. Theo lịch cũ, Malaysia sẽ chơi sân khách UAE vào tháng 10, sau đó tiếp đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tháng 11. Nhưng các trận đấu này đều dời sang tháng 3 và 6-2021, trong đó trận tiếp thầy trò ông Park tổ chức ngày 30-3 trên sân Bukit Jalil.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Malaysia đứng nhì bảng G, kém đội nhất bảng Việt Nam 2 điểm. Lượt đi, thầy trò Tan Cheng Hoe từng thua chủ sân Mỹ Đình với bàn thắng duy nhất của Quang Hải.

Trong khi đó, AFF Cup 2020 cũng với lý do tương tự buộc phải dời từ cuối năm 2020 sang ngày khai mạc 11-4 đến ngày 8-5-2021. Các nhà làm bóng đá Malaysia đến thời điểm này vẫn cho biết sẽ tiếp tục hai giải đấu quốc tế này, với thẻ thức sân nhà và sân khách một cách bình thường.

Đội tuyển Việt Nam từng hòa Malaysia không bàn thắng trên sân Bukit Jalil ở lượt đi bán kết AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG.

Tuy nhiên, người ta vẫn có nhiều lý do lo ngại cho chiến dịch của bóng đá Malaysia đổ vỡ vì đại dịch COVID-19 khiến quốc gi này nội bất xuất, ngoại bất nhập và các giải đấu ngưng trệ. Mới nhất, Malaysia cho hủy giải đấu cúp đã hoàn thành vòng tứ kết. Dự kiến đội tuyển quốc gia tập trung ngày 22-11 cũng không thể thực hiện. Đã một năm trôi qua, thầy trò Tan Cheng Hoe chưa có dịp nào hội ngộ cùng nhau.

Hiện tại, CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) không thể đến Doha (Qatar) để thi đấu AFC Champions League. Lãnh đội JDT hy vọng họ không bị AFC trừng phạt sau khi buộc phải rút lui khỏi giải đấu cấp CLB hàng đầu châu lục khi Chính phủ cấm xuất cảnh vào tuần trước.

JDT dự kiến sẽ đến Doha, địa điểm trung lập để tiếp tục các trận đấu của bảng G diễn ra từ ngày 19-11 đến ngày 4-12 nhưng do lệnh cấm đi lại nghiêm ngặt nên họ không thể thực hiện chuyến đi. JDT vi phạm quy định thi đấu của AFC do rút khỏi cuộc chơi với án phạt ít nhất là 50.000 USD. Tuy nhiên, JDT vẫn có thể thoát khỏi các lệnh trừng phạt từ AFC nếu họ nhận thấy việc không thể di chuyển là bất khả kháng.

Hồi tháng 9, AFC đã không phạt CLB Al-Wahda (UAE) vì không có mặt ở Doha cho các trận đấu còn lại của bảng A do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tiểu ban kỷ luật của AFC đã thông cảm với hoàn cảnh của Al-Wahda và bây giờ đến lượt JDT có thể không chịu án.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/malaysia-phu-nhan-cao-buoc-se-huy-tran-gap-tuyen-vn-950593.html