Malaysia quyết nói không với tham nhũng

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây khẳng định, chính phủ nước này sẽ tăng cường nỗ lực nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài thông qua cam kết xây dựng một đất nước với hệ thống quản trị tốt và không có tham nhũng.

Phát biểu trong thông điệp đầu năm gửi tới người dân Malaysia, bên cạnh cam kết phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh cho người dân như một nhiệm vụ hàng đầu, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết chính phủ nước này đã nhận được danh sách các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia ở châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước châu Á.

Thủ tướng Anwar Ibrahim có bài phát biểu đầu năm mới 2023 gửi tới người dân tại Nhà thờ Hồi giáo Putra ở Putrajaya, Malaysia. Ảnh: Shafwan Zaidon

Thủ tướng Anwar Ibrahim có bài phát biểu đầu năm mới 2023 gửi tới người dân tại Nhà thờ Hồi giáo Putra ở Putrajaya, Malaysia. Ảnh: Shafwan Zaidon

Ông Anwar bày tỏ hy vọng sẽ có một trọng tâm giúp nền kinh tế nước này gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách thuyết phục hơn, nhất là trong điều kiện thực tế Malaysia là một quốc gia thương mại có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng dựa trên những nỗ lực đảm bảo đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Anwar khẳng định bên cạnh sự ổn định chính trị cùng quản trị tốt, Malaysia sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm đẩy nhanh quá trình phê duyệt các dự án đầu tư, trong đó có việc đảm bảo quốc gia này không phải là nơi “các nhà lãnh đạo tích lũy của cải và tìm kiếm hoa hồng”. Ông Anwar cảnh báo sẽ không dung thứ cho các cơ quan, quan chức và đội ngũ công chức có dấu hiệu lơ là nhiệm vụ hay có biểu hiện tham nhũng./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/malaysia-quyet-noi-khong-voi-tham-nhung-post994136.vov