Malaysia ráo riết truy lùng nghi phạm khủng bố IS

Cảnh sát Malaysia hôm 16/4 cho hay họ đang truy lùng ráo riết 4 nghi phạm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có liên quan tới kế hoạch bắt cóc và sát hại các sỹ quan cảnh sát nước này và tấn công một số nơi thờ tự không phải của người Hồi giáo.

4 nghi phạm khủng bố IS bỏ trốn được cảnh sát Malaysia đăng tải trên website chính thức. (Nguồn: CNA)

Chính quyền Malaysia trong một thông cáo báo chí phát đi hôm đầu tuần cho hay 6 thành viên của một chi nhánh của IS đã bị bắt giữ bởi đơn vị chống khủng bố Johor trong khoảng thời gian từ 27/2 đến 1/3, tuy nhiên vẫn còn 4 nghi phạm “cực kỳ nguy hiểm” đang lẩn trốn.

2 trong số những nghi phạm lẩn trốn này được xác nhận là Muhamad Faizai Muhamad Hanafi và Muhamad Hanafi Yah, cả hai đều là công dân Malaysia, đến từ Kelantan. một nghi phạm thứ ba cũng là công dân Malaysia được xác nhận là Nor Farkhan Mohd Isa, sinh sống ở Johor. Nghi phạm thứ tư là công dân Thái Lan, có tên Awae Wae-eya.

Cảnh sát Malaysia nói rằng bất cứ ai có thông tin về những nghi phạm này cần phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Người dân được khuyến cáo đi trực tiếp tới trụ sở cảnh sát ở Bukit Aman hoặc thủ đô Kuala Lumpur, hay bất kỳ sở cảnh sát nào gần nhất để thông báo. Những người bị phát hiện che giấu thông tin về các nghi phạm trên, giúp đỡ hoặc bảo vệ chúng có thể chịu mức án tù đến 30 năm.

Mối quan ngại về làn sóng chiến binh IS đổ về khu vực Đông Nam Á, trong đó Malaysia là một điểm nóng, đã xuất hiện từ năm 2016.

Các cơ quan chức năng của Malaysia đang ngày càng lo ngại về nguy cơ các phần tử của tổ chức khủng bố IS và những kẻ ủng hộ nhóm này có thể tìm cách chế tạo bom bẩn từ các vật liệu phóng xạ. Mối quan ngại này càng có cơ sở khi cảnh sát ghi nhận không dưới 20 vụ mất cắp vật liệu phóng xạ và hạt nhân trong những năm gần đây, nhiều vụ trong số này cho đến nay vẫn chưa tìm ra.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/malaysia-rao-riet-truy-lung-nghi-pham-khung-bo-is-tintuc401270