Malaysia rất lợi hại

Lịch sử đối đầu của bóng đá Việt Nam (VN) từ lứa U-23 cho đến đội tuyển quốc gia chưa quên những cái thua đau trước người Malaysia bản lĩnh.

Không chỉ thế, các đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia cũng từng trải qua nhiều thất bại trước những chú “hổ” Malaysia.

Từ SEA Games 2009, đội tuyển U-23 Malaysia thua U-23 VN ở vòng bảng nhưng thắng chung kết 1-0. AFF Cup 2010, Malaysia thắng chung cuộc VN 2-0 ở bán kết và sau đó lên ngôi vô địch.

AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia đã gây ấn tượng mạnh khi biến Thái Lan thành cựu vô địch ngay trên sân khách Rajamangala với tỉ số 2-2, sau trận bán kết lượt đi hòa 0-0 tại sân nhà.

Làng bóng Đông Nam Á khó quên bản lĩnh của các tuyển thủ Malaysia như ở chung kết AFF Cup 2010. Họ chơi ở chảo lửa Bung Karno với cả 100.000 khán giả Indonesia nhưng vẫn đánh bại chủ nhà để đăng quang. Một năm sau đó, tại SEA Games 2011, U-23 chủ nhà Indonesia cũng thất thủ trước U-23 Malaysia ở trận chung kết.

Gần nhất là khi tuyển Malaysia thua tuyển VN 1-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014 tại sân Shah Alam nhưng bốn ngày sau sang Mỹ Đình, họ thắng lại 4-2 để vào chung kết.

Các đội tuyển Malaysia không ngán ngại sức nóng từ bốn khán đài sân khách và khi chơi ở sân nhà, họ càng trở nên nguy hiểm.

Một ngày nữa đá với Malaysia, các học trò ông Park Hang-seo cần phải thả lỏng tâm lý để tạo một thế trận theo ý muốn của mình. Bởi ngược lại, đội khách khi quá căng cứng rất dễ bị cuốn vào lối chơi khó chịu, đầy bất ngờ từ Malaysia.

Cảnh giác trước đội chủ nhà có một tập thể rất khỏe, bền và cao to với nhiều đòn miếng nhuần nhuyễn là không thừa cho các tuyển thủ VN.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/malaysia-rat-loi-hai-807110.html