Malaysia sẽ bầu Quốc vương trong vòng 4 tuần

Tờ New Straits Times hôm 7/1 đưa tin, Hội đồng Quân chủ Malaysia đã nhóm họp để chọn ngày bầu Quốc vương mới sau khi Quốc vương Muhammad V bất ngờ thoái vị hôm 6/1.

Quốc vương Muhammad V (Nguồn: AFP)

Tại cuộc họp với sự tham dự của 6 trong tổng số 9 Tiểu vương, Phó Vương Nazrin được chỉ định là người giữ cương vị quyền Quốc vương trong thời gian từ nay đến khi Hội đồng Quân chủ bầu chọn được Quốc vương mới. Theo quy định, việc bầu chọn Quốc vương mới sẽ phải tiến hành trong vòng 4 tuần lễ.

Hội đồng Quân chủ là ủy ban gồm 9 vị tiểu vương trị vì các bang Hồi giáo tại Malaysia. Theo Hiến pháp Malaysia, Quốc vương được bầu chọn luân phiên trong số 9 tiểu vương này và có nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Trước đó, hôm 6/1, các quan chức Hoàng gia Malaysia cho biết Quốc vương Muhammad V đã thoái vị, chấm dứt nhiều tuần lễ đồn đoán về tương lai của vị vua trẻ này sau khi ông mới cưới vợ. Tiểu vương Muhammad V - tên đầy đủ là Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra - đã đăng quang và trở thành Quốc vương thứ 15 ở Hoàng cung Istana Negara, Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 24/4/2017.

Theo quy định, nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài đến năm 2021. Và bằng tuyên bố thoái vị bất ngờ vừa qua, ông là người đầu tiên trong lịch sử Malaysia thoái vị khi chưa kết thúc nhiệm kỳ 5 năm.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/malaysia-se-bau-quoc-vuong-trong-vong-4-tuan-tintuc427139