Malaysia sẽ có nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Sau khi tuyên thệ nhậm chức thủ tướng sẽ ủy nhiệm bà Wan Azizah Wan Ismail, Chủ tịch đảng Công lý của nhân dân (PKR) làm Phó Thủ tướng nữ đầu tiên trong lịch sử.

Sau chiến thắng vang dội trước Mặt trận Quốc gia (BN) tại cuộc bầu cử Hạ viện ngày 9/5, lãnh đạo Liên minh Hi vọng (PH) Mahathir Mohamad đã tiết lộ sơ bộ về thành phần Nội các mới.

Bà Wan Azizah và ông Mahathir. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp tại khách sạn Sheraton ở Petaling Jaya vào khoảng 3 giờ sáng 10/5 (theo giờ địa phương), ông Mahathir tuyên bố PH đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia lần thứ 14, cùng ngày sẽ tới hoàng cung yết kiến nguyên thủ quốc gia và tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 7 của Malaysia.

Theo ông Mahathir, tuy Ủy ban bầu cử vẫn chưa chính thức tuyên bố kết quả, nhưng nếu thêm số ghế của đảng Di sản Sabah (WARISAN) - đối tác của PH - PH sẽ đạt được đa số đơn giản để đứng ra thành lập chính phủ.

Ông Mahathir cho biết thêm sau khi tuyên thệ nhậm chức thủ tướng sẽ ủy nhiệm bà Wan Azizah Wan Ismail, Chủ tịch đảng Công lý của nhân dân (PKR) làm Phó Thủ tướng nữ đầu tiên trong lịch sử.

Tờ Đông phương nhật báo của Malaysia dẫn lời ông Mahathir giải thích rằng hiện tại PH chỉ mới sơ bộ quyết định về ứng cử viên thủ tướng và phó thủ tướng mà chưa có quyết định về các thành viên Nội các khác.

*Trước đó, sau chiến thắng, Lãnh đạo Liên minh Hi vọng (PH) Mahathir Mohamad cũng tuyên bố sẽ không trả thù ông Najib Razak.

Ông Mahathir tuyên bố PH giành chiến thắng trong bầu cử Hạ viện Malaysia. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo tuyên bố chiến thắng tại khách sạn Sheraton ở Petaling Jaya vào rạng sáng 10/5, ông Mahathir nhấn mạnh chính phủ mới sẽ tuân thủ quy định pháp luật. Cựu thủ tướng Malaysia nói: “Chúng tôi không tìm kiếm việc trả thù… Điều mà chúng tôi muốn là vãn hồi quy định pháp luật. Nếu ai đó vi phạm pháp luật, bao gồm nhà báo, họ sẽ phải bị xét xử trước tòa”.

Khi bị truy hỏi rằng Chủ tịch BN Najib Razak đã chấp nhận kết quả bầu cử hay chưa, ông Mahathir cười và cho biết tới nay vẫn chưa nghe thấy thông tin gì từ ông Najib, bởi dường như ông Najib đã "biến mất".

Hà Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Kulala Lumpur)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/malaysia-se-co-nu-pho-thu-tuong-dau-tien-trong-lich-su-20180510071233298.htm