Malaysia sẽ triển khai mũi vaccine tăng cường từ tháng 10

Malaysia sẽ tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 cho những nhóm người dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao, sau khi hơn 80% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ.

Tính đến ngày 19/9, 78,2% người trưởng thành tại Malaysia đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Theo Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri, các mũi tiêm nhắc lại sẽ được ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, những người bị suy giảm miễn dịch và người cao tuổi có bệnh lý nền.

Người dân tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia xếp hàng chờ tiêm vaccine. (Ảnh: Reuters)

Người dân tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia xếp hàng chờ tiêm vaccine. (Ảnh: Reuters)

Ông Ismail Sabri nhấn mạnh, liều vaccine thứ 3 có thể làm tăng khả năng miễn dịch ở những người có nguy cơ cao. Bởi mức độ miễn dịch có thể giảm sau một thời gian nhất định sau khi tiêm đủ liều vaccine.

Cùng ngày, trong một phát biểu riêng rẽ, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, mục tiêu của nước này là có thể triển khai các mũi vaccine tăng cường ngay từ đầu tháng 10/2021 cho các đối tượng ưu tiên và sau đó sẽ mở rộng sang các nhóm khác.

Chính phủ Malaysia cũng sẽ cung cấp gói chăm sóc COVID-19 cho nhóm những người có thu nhập thấp. Dự kiến khoảng 3,6 triệu gia đình tại Malaysia sẽ được nhận gói chăm sóc, bao gồm máy đo oxy, bộ dụng cụ tự kiểm tra, khẩu trang có thể tái sử dụng và nhiệt kế.

Malaysia đặt mục tiêu mở cửa hoàn toàn nền kinh tế vào cuối tháng 10/2021, khi tất cả người trưởng thành dự kiến đều được tiêm chủng đầy đủ và hướng tới bắt đầu tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Theo Straittimes

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/malaysia-se-trien-khai-mui-vaccine-tang-cuong-tu-thang-10-891903.vov