Malaysia sẽ tung át chủ bài Mohamadou Sumareh khi đụng độ tuyển Việt Nam

Trong cuộc đụng độ tuyển Việt Nam trên sân khách Mỹ Đình, Malaysia được cho rằng sẽ có sự phục vụ trở lại của chân sút nhập tịch gốc Gambia. Mohamadou Sumareh được thông báo là đã kịp bình phục chấn thương.

Sau khi có hai chiến thắng không mấy dễ dàng trước Campuchia và Lào, Harimau Malaya sẽ đối diện với thử thách thật sự mang tên tuyển Việt Nam.

Theo nhận định của những nhà chuyên môn thì quân đoàn của HLV người Hàn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Tuy nhiên ở bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe người từng là trợ lý của chiến lược gia Datuk K. Rajagobal khi ông này vô địch AFF Cup 2010 đang được truyền thông Malaysia ca ngợi là những nhà “cầm quân mẫu mực” ở đấu trường AFF Cup.

Trong cuộc đụng độ tuyển Lào trên sân nhà Bukit Jalil, cựu tiền vệ tuyển Malaysia chỉ cần hai sự thay người ở phút 62 để biến sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 trở nên ảo diệu khó lường và họ đã có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước đội bóng xứ Triệu Voi.

Không những vậy, ở trận đấu này, nhà cầm quân 50 tuổi còn thành công khi giấu đi con át chủ bài trên hàng tiền đạo.

Mohamadou Sumareh được xem là trường hợp hiếm hoi của lịch sử bóng đá Malaysia. Chân sút 24 tuổi người gốc Gambia được xét duyệt nhập tịch và trở thành tuyển thủ quốc gia dù không có bất cứ một sự liên hệ gì với người dân sở tại.

Cầu thủ sinh năm 1994 gia nhập Malaysia Premier League vào năm 2013 và chỉ vừa trở thành công dân chính thức của quốc gia này vào hồi tháng 5 và được triệu tập lên tuyển quốc gia vào tháng 10.2018 nhưng Mohamadou Sumareh vẫn kịp sở hữu thành tích rất ấn tượng khi ghi được 3 bàn thắng trong 4 lần ra sân.

Ở tại kỳ AFF Cup 2018 này, tiền đạo gốc Gambia chỉ có 90 phút ra sân trong màn trình diễn trước Campuchia. Tuy không ghi được bàn thắng nhưng với chiều cao 1m79 và tốc độ kinh hoàng của một cầu thủ gốc Phi, Mohamadou Sumareh đã thu hút hàng hậu vệ đối phương để tiền đạo Idlan Talaha ghi bàn thắng duy nhất trong trận dấu này.

Ở trận đấu sau đó trước đối thủ Lào, chân sút này thậm chí đã không có trong danh sách của tuyển Malaysia. Nói về thứ vũ khí tiềm tàng của mình, HLV Tan Cheng Hoa cho biết:

“Sumareh dính phải chấn thương trong trận đấu với Campuchia. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với trường hợp của cậu ấy trong cuộc đối đầu tuyển Lào.

Tôi không chắc cậu ta có thể ra sân trong cuộc tranh tài ở trận đấu tới đây với tuyển Việt Nam hay không. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Mohamadou để có câu trả lời chính xác”, thuyền trưởng tuyển Malaysia nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Tuy là tuyên bố như vậy nhưng ở buổi tập ngày hôm qua của tuyển Malaysia, người ta thấy được rằng Mohamadou Sumareh vẫn ra sân chơi bóng bầu dục cùng đồng đội trong tư thế của một cầu thủ khỏe mạnh.

Điều này đã làm dấy lên sự nghi ngờ rằng tiền đạo báo đen này sẽ là món quà bất ngờ mà người đồng sự Tan Cheng Hoa muốn dành cho thầy trò Park Hang-seo trong cuộc đụng độ trên sân khách Mỹ Đình.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/malaysia-se-tung-at-chu-bai-mohamadou-sumareh-khi-dung-do-tuyen-viet-nam-101013.html