Malaysia tập trở lại, luyện bài đấu tuyển Việt Nam

LĐBĐ Malaysia vừa cho phép đội tuyển được tập trở lại sau dịch Covid-19, chuẩn bị tiếp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Dựa theo những quy định của chính phủ, LĐBĐ Malaysia (FAM) thông báo cho phép đội tuyển nước này được tập trở lại, sau thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19.

Quyết định của FAM được đưa ra sau khi Thủ tướng Tan Sri Muhyiddin Yassin đồng ý cho các đội bóng hoạt động, dựa theo Quy trình hoạt động tiêu chuẩn.

Malaysia được trở lại tập luyện, chờ tiếp tuyển Việt Nam

Malaysia được trở lại tập luyện, chờ tiếp tuyển Việt Nam

Bóng đá Malaysia ngưng trệ suốt 3 tháng qua, và quyết định mới được xem là tín hiệu tích cực.

Cùng với sự trở lại của các CLB, đội tuyển Malaysia cũng được "bật đèn xanh" tập trung.

Tất nhiên, Malaysia tập trung vào thời điểm nào còn phụ thuộc vào HLV Tan Cheng Hoe.

Theo xác nhận của FAM, bóng đá Malaysia bắt đầu nối lại tập luyện từ ngày 15/6.

Trước mắt, dựa theo quyết định của chính phủ, FAM có kế hoạch tổ chức trại tập trung cho Malaysia. Dự kiến kéo dài khá lâu.

Điều này giúp HLV Tan Cheng Hoe có thời gian làm việc cùng các cầu thủ. Đây cũng là hình thức đảm bảo việc giãn cách xã hội.

Malaysia chuẩn bị cho những cuộc chiến quan trọng ở giai đoạn 2, vòng loại World Cup 2022, khi lần lượt đấu UAE (8/10) và đội tuyển Việt Nam (13/10).

Hiện tại, Malaysia xếp nhì bảng G vòng loại World Cup 2022 với 9 điểm. Việt Nam đang dẫn đầu, là đội duy nhất trong bảng đấu có thành tích bất bại, giành 11 điểm.

Cuộc chiến giữa Malaysia với Việt Nam ở Bukit Jalil, Kuala Lumpur, quyết định trực tiếp đến cơ hội vào giai đoạn 3 của hai đội.

Thiên Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/malaysia-tro-lai-chuan-bi-dau-tuyen-viet-nam-647606.html