Malaysia thêm 179 ca, Philippines thêm 152 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Ngày 5/4, Malaysia đã ghi nhận thêm 179 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á này lên 3.662 ca.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 3/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 3/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Y tế Malaysia, nước này cũng đã ghi nhận thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 61 người. Trong số các ca nhiễm tại Malaysia, có 1.005 người đã được điều trị khỏi, 99 người đang được chăm sóc tích cực.

Giới chức y tế Malaysia đã hối thúc người dân hợp tác và trung thực với nhà chức trách nếu như họ có tiếp xúc với người nhiễm bệnh, về lịch trình đi lại, hay tham dự sự kiện có sự lây nhiễm cao. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có 1 bệnh nhân trở về từ Italy đã lây nhiễm cho 37 người, trong đó có 5 người đã tử vong.

* Tại Philippines, Bộ Y tế nước này đã xác nhận thêm 8 ca tử vong và 152 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Theo trang worldometers.info, tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Philippines hiện là 3.246 ca và 152 ca.

* Trong khi đó, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh Indonesia Mahfud Mohammad mới đây khẳng định chính phủ nước này vẫn chưa có bất cứ kế hoạch nào liên quan đến chính sách ân xá hoặc phóng thích các phạm nhân tham nhũng, khủng bố và buôn lậu ma túy.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Mahfud xác nhận Chính phủ Indonesia đã thông qua chính sách phóng thích các phạm nhân để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, song không áp dụng cho các đối tượng bị kết án tham nhũng, khủng bố và buôn lậu ma túy.

Theo người phát ngôn của Chính phủ Indonesia về COVID-19 Achmad Yurianto, số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia đã tăng lên 198 ca, trong khi số ca nhiễm mới và phục hồi lần lượt là 2.273 ca và 164 ca. Jakarta hiện có số ca tử vong cao nhất với 95 ca, tiếp đó là Tây Java với 28 ca, Trung Java với 18 ca, Banten với 17 ca và Đông Java với 14 ca.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế. Nhà chức trách đã triển khai xét nghiệm trên diện rộng tại những nơi phát hiện ca nhiễm, đồng thời hối thúc người dân luôn đeo khẩu trang nhằm kiểm soát sự lây lan.

Chính phủ Indonesia đã chuyển Wisma Atlet Kemayoran, tổ hợp các tòa chung cư tại trung tâm thủ đô Jakarta, vốn được dùng làm nơi ở cho các vận động viên tham gia thi đấu tại Asian Games 2018, thành bệnh viện khẩn cấp để chữa trị cho 24.000 bệnh nhân mắc COVID-19. Ngoài ra, Indonesia đã xây dựng thêm một bệnh viện khẩn cấp tại khu vực có diện tích 16 ha trên đảo Galang. Bệnh viện này sẽ đi vào hoạt động vào ngày 6/4.

* Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên 3.374 ca dù đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại trong 3 tuần, Chính phủ Ấn Độ ngày 4/4 đã ra lệnh hạn chế xuất khẩu phần lớn các bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Động thái trên diễn ra sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn đã có cuộc điện đàm về COVID-19, trong đó hai bên nhất trí duy trì liên lạc về chuỗi nguồn cung toàn cầu của các dược phẩm và đồ y tế thiết yếu, cũng như đảm bảo lưu thông hiệu quả trong giai đoạn khủng hoảng y tế toàn cầu. Trong những tuần qua, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu một số loại thuốc, máy thở, khẩu trang và các thiết bị bảo hộ dành cho bệnh nhân và các nhân viên y tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm tại khu vực Nam Á có 1,9 tỷ dân này đã vượt 7.000 ca, trong khi số ca tử vong là 143 ca. Mặc dù các con số này là thấp so với Mỹ, Trung Quốc, Italy và Tây Ban Nha - nơi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, song các chuyên gia y tế lo ngại rằng dịch bệnh sẽ khiến khu vực Nam Á bị quá tải do hệ thống y tế còn yếu kém.

* Để hỗ trợ kinh tế vượt qua dịch COVID-19, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina ngày 5/4 đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 727,5 tỷ taka (8,56 tỷ USD), tương đương tới 2,52% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Cho đến nay, Bangladesh đã ghi nhận 88 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 9 ca tử vong.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/malaysia-them-179-ca-philippines-them-152-ca-nhiem-virus-sarscov2-20200405193724536.htm