Malaysia tìm 2 nhân chứng Indonesia vụ Đoàn Thị Hương

Cảnh sát Malaysia đang tìm kiếm 2 người phụ nữ Indonesia để làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ sát hại công dân CHDCND Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đoàn Thị Hương được dẫn ra khỏi tòa Shah Alam ngày 16.8 - Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Phòng cảnh sát điều tra hình sự bang Selangor (Malaysia) Fadzil Ahmat ra thông báo triệu tập hai người phụ nữ Indonesia là Raisa Rinda Salma (24 tuổi) và Dessy Meyrisinta (33 tuổi) để hỗ trợ vụ xét xử cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah, theo hãng thông tấn Bernama ngày 1.9.

Hương và Aisyah bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Ahmat cho biết hiện không liên lạc được với 2 nhân chứng nhưng nơi lưu trú cuối cùng của 2 người này là khách sạn Flamingo ở thành phố Ampang thuộc bang Selangor. Cô Salma có hộ chiếu số B2421541 còn của cô Meyrisinta là B0464727.

Cảnh sát Ahmat kêu gọi người dân có thông tin cần liên lạc lập tức cho cơ quan cảnh sát gần nhất. Ông không nói rõ 2 nhân chứng trên liên quan như thế nào đến vụ án.

Hồi giữa tháng 8, tòa thượng thẩm Shah Alam (bang Selangor) tuyên bố vẫn tiếp tục xét xử và chưa thể ra phán quyết đối với 2 bị cáo.

Dự kiến, Đoàn Thị Hương sẽ tự bào chữa tại tòa vào các ngày 7.10.2018 và 28 - 31.1.2019. Quá trình xét xử sắp tới sẽ kéo dài nhiều tháng trước khi tòa thượng thẩm tuyên án.

Nạn nhân người Triều Tiên tử vong sau khi trúng độc tại sân bay Kuala Lumpur vào năm ngoái. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah (người Indonesia), bị xét xử với cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX vào mặt nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong.

Phía công tố tuyên bố 2 bị cáo là “sát thủ được đào tạo” cố tình giết hại ông Kim. Trong khi đó, cả cô Hương và cô Siti Aisyah khẳng định mình bị một nhóm người Triều Tiên lừa và tưởng đang tham gia trò chơi khăm trong một chương trình truyền hình thực tế.

Cảnh sát Malaysia xác nhận có 4 nghi phạm Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia cùng ngày xảy ra vụ sát hại.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/malaysia-tim-2-nhan-chung-indonesia-vu-doan-thi-huong-998948.html