Malaysia triển khai quân đội thực thi lệnh hạn chế đi lại vì Covid-19

Từ ngày 22/3, Malaysia sẽ triển khai quân đội để giúp thực thi lệnh hạn chế đi lại, nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Từ ngày 18/3, Malaysia đã đóng cửa biên giới, trường học và các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, cũng như hối thúc người dân ở trong nhà. Nhà chức trách cảnh báo, một “cơn sóng thần” các ca lây nhiễm nếu các lệnh hạn chế không được người dân thực hiện.

Quân đội Malaysia sẽ vào cuộc để thực thi các lệnh hạn chế, thậm chí sẽ bắt giữ những ai không tuân thủ. Ảnh minh họa: StraitsTimes

Quân đội Malaysia sẽ vào cuộc để thực thi các lệnh hạn chế, thậm chí sẽ bắt giữ những ai không tuân thủ. Ảnh minh họa: StraitsTimes

Tuy nhiên người dân vẫn tiếp tục đến các nhà hàng, công viên, bất chấp khuyến cáo. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob thông báo quân đội sẽ vào cuộc để thực thi các lệnh hạn chế, thậm chí sẽ bắt giữ những ai không tuân thủ.

Malaysia có 900 ca lây nhiễm, trong đó gần 2/3 liên quan đến 1 lễ hội tôn giáo của đạo Hồi vào tháng trước ở gần thủ đô Kuala Lumpur, sự kiện này thu hút 16.000 người tham dự. Nhà chức trách vẫn đang truy tìm những người tham dự lễ hội tôn giáo này.

Hơn 670 ca mắc ở Đông Nam Á có liên quan đến lễ hội tôn giáo ở Malaysia. Malaysia cũng đã hủy buổi cầu nguyện ngày thứ 6 tại các nhà thờ Hồi giáo và kêu gọi người dân ở trong nhà./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)

Theo Reuters

.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/malaysia-trien-khai-quan-doi-thuc-thi-lenh-han-che-di-lai-vi-covid19-1024657.vov