Malaysia, Trung Quốc ký kết hợp tác ổn định chuỗi cung ứng dầu cọ

Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) ngày 2/4 cho biết nước này đã ký kết một biên bản ghi nhớ với một hiệp hội thương mại của Trung Quốc, nhằm tăng cường hợp tác và thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu dầu cọ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 31/3. Ảnh: Xinhua

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 31/3. Ảnh: Xinhua

Reuters đưa tin, biên bản trên được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (từ ngày 29/3-1/4).

Tuyên bố của Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho biết, việc thúc đẩy quan hệ đối tác với Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Thực phẩm, Sản phẩm Bản địa và Phụ phẩm Động vật của Trung Quốc sẽ giúp Malaysia giành lại thị phần tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

"Trung Quốc mong muốn hợp tác với Malaysia để đảm bảo nguồn cung dầu cọ cho nước này", MPOB nhấn mạnh. "Bản ghi nhớ sẽ giúp Trung Quốc tin tưởng hơn vào dầu cọ Malaysia".

Trung Quốc là đối tác thương mại dầu cọ quan trọng của Malaysia. Ảnh: Reuters

Malaysia, nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới và Trung Quốc, thị trường mua dầu lớn thứ hai thế giới, sẽ cùng thúc đẩy việc sử dụng dầu cọ bền vững, cũng như thiết kế và triển khai các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo trong các đồn điền trồng dầu cọ.

Thỏa thuận "sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Trung Quốc tham gia vào việc thăm dò công nghệ trong cơ giới hóa dầu cọ ở Malaysia. Điều này sẽ giúp tăng năng suất và giảm sự phụ thuộc vào lao động con người trong các đồn điền", trích tuyên bố của MPOB.

Năm 2022, Malaysia đã xuất khẩu 3,14 triệu tấn dầu cọ và các sản phẩm từ cọ sang Trung Quốc, khiến quốc gia tỷ dân trở thành đối tác thương mại dầu ăn quan trọng nhất của nước này chỉ sau Ấn Độ.

Trung Quốc – Malaysia tăng cường hợp tác đầu tư

Theo Straits Times, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết 19 biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy đầu tư vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ xanh, kinh tế số và nông nghiệp hiện đại.

Trong đó, Malaysia đã đạt được các cam kết đầu tư trị giá 170 tỷ RM (38,5 triệu USD) từ phía Bắc Kinh.

Trung Quốc và Malaysia ký kết 19 biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Malaysia Koong Lin Loong, người tham gia phái đoàn thương mại Malaysia tới Bắc Kinh, cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Anwar sẽ gửi một thông điệp tích cực tới các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Trung Quốc, rằng Malaysia là một đối tác thương mại thân thiết.

"19 biên bản ghi nhớ là một cột mốc quan trọng liên quan đến các lĩnh vực khác nhau bao gồm phương tiện điện tử, điện tử, dữ liệu lớn và số hóa. Điều này chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến đất nước", ông Koong Lin Loong nhận định.

Trong khi đó, ông Nivas Ragavan, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Kuala Lumpur - Selangor nhận xét, các bản ghi nhớ được coi là một dấu hiệu tốt để Trung Quốc và Malaysia thúc đẩy quan hệ thương mại.

"Các khoản đầu tư từ Trung Quốc chắc chắn sẽ là động lực thúc đẩy đổi mới khoa học và công nghệ, kinh tế kỹ thuật số, kinh tế xanh, nông nghiệp hiện đại và y sinh học", ông nói thêm. "Trung Quốc đã đi đầu trên toàn cầu trong những lĩnh vực đó và việc thắt chặt mối quan hệ đối tác sẽ giúp Malaysia tiến bước trong những lĩnh vực này".

Quyền Chủ tịch Phòng Thương mại Malaysia Norsyahrin Hamidon nói rằng họ ủng hộ động thái của chính phủ nhằm thu hút đầu tư từ Trung Quốc. "Đây đang là thời kỳ cao điểm. Chúng ta cần phải có khả năng khai thác thị trường rộng lớn mà Trung Quốc đang rộng mở", ông cho biết.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia kể từ năm 2009. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 487 tỷ RM (108,3 tỷ USD) vào năm 2022. Bắc Kinh cũng là nhà đầu tư hàng đầu tại Malaysia vào năm 2022, đóng góp 21% trong khoản đầu tư trị giá 264,6 tỷ RM (59,9 tỷ USD) mà Kuala Lumpur đã phê duyệt.

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/malaysia-trung-quoc-ky-ket-hop-tac-on-dinh-chuoi-cung-ung-dau-co-post19858.html