Malaysia xem xét lại thỏa thuận bán nước sạch cho Singapore

Thủ tướng Mahathir cho rằng thỏa thuận cấp nước cho Singapore từ năm 1962 là vô lý và muốn đàm phán lại một hợp đồng mới.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với CNA hôm nay, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng việc Kuala Lumpur cung cấp nước cho Singapore với mức giá chỉ 3 cent Malaysia (khoảng gần 200 đồng) cho mỗi 1000 gallon (khoảng 3,7 m3) là "vô cùng nực cười".

"Điều này chấp nhận được trong những năm 1990 hoặc 1930. Nhưng bây giờ bạn có thể mua gì với 3 cent? Chẳng gì cả", Mahathir phát biểu. Khi được hỏi về kế hoạch đàm phán lại thỏa thuận đã tồn tại từ lâu này, ông cho biết Malaysia "đang nghiên cứu riêng trường hợp này và sẽ công bố sau". Chính phủ Singapore hiện chưa đưa ra phản hồi.

Nguồn nước sạch của Singapore chủ yếu lấy từ bang Johor ở phía nam Malaysia. Theo thỏa thuận cấp nước từ năm 1962, Singapore có thể khai thác tới 946.000 m3 nước mỗi ngày từ sông Johor, theo AFP.

Mối quan hệ giữa Malaysia và Singapore trở nên lạnh nhạt từ khi đảo quốc bị trục xuất khỏi Liên bang Malaysia vào năm 1965. Sau đó hai bên nhiều lần mâu thuẫn về vấn đề cấp nước, nhưng dần hòa thuận hơn dưới thời cựu tổng thống Malaysia Najib Razak.

Sóng gió lại bao trùm quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng sau khi Mahathir trở lại ghế thủ tướng vào tháng trước. Chỉ trong vài tuần, ông đã hủy kế hoạch xây đường sắt cao tốc nối Kuala Lumpur và Singapore, đồng thời tuyên bố Malaysia muốn xây dựng một đảo đá tại cửa ngõ eo biển Singapore, khu vực chiến lược quan trọng với quốc đảo

Người Malaysia vận động đề cử Thủ tướng...

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia từ...

Bộ Ngoại giao Mỹ nhầm Singapore thuộc Malaysia

Nên đọc

Theo VnExpress

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/malaysia-xem-xet-lai-thoa-thuan-ban-nuoc-sach-cho-singapore-d132663.html