Malaysia xem xét sửa đổi luật về an ninh, giảm quyền của Thủ tướng

Tờ New Straits Times dẫn lời Thủ tướng Malaysia M.Mohamad cho biết Đạo luật Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ được xem xét lại, do đạo luật này cho phép thủ tướng được quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ New Straits Times dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, Đạo luật Hội đồng An ninh Quốc gia 2016 sẽ được xem xét lại, do đạo luật này cho phép thủ tướng được quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Phát biểu trước Quốc hội Malaysia ngày 14/8, Thủ tướng Mahathir cho hay, chính phủ của ông sẽ xem xét tất cả các khía cạnh trước khi sửa đổi đạo luật này.

Theo ông Mahathir, chính phủ tiền nhiệm đã thông qua đạo luật trên do hiểu sai về những sửa đổi trong Hiến pháp được đưa ra trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông. Ông khẳng định đạo luật rõ ràng đã ảnh hưởng đến quyền được tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Nhà vua Malaysia. Đây là quyền đặc biệt chỉ dành cho Nhà vua.

Đạo luật Hội đồng An ninh Quốc gia 2016 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2016 dưới thời của cựu Thủ tướng Najib Razak.

Đạo luật cho phép thủ tướng có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bất cứ nơi nào có nguy cơ về an ninh, đồng thời trao nhiều quyền cho cảnh sát trong việc bắt, tạm giữ, sử dụng vũ lực.

Việc thông qua đạo luật này khi đó đã gây ra những quan ngại trong dư luận cả trong và ngoài Malaysia./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-xem-xet-sua-doi-luat-ve-an-ninh-giam-quyen-cua-thu-tuong/519159.vnp