Malaysia xôn xao ghi âm cựu thủ tướng Najib bị vợ mắng mỏ, chỉ đạo

Bản ghi âm cuộc gọi mới được công bố cho thấy dường như vợ cựu thủ tướng Malaysia đã mắng mỏ chồng và muốn ông phải làm theo chỉ đạo của bà.

Hơn một năm sau khi cơ quan chức năng Malaysia tìm thấy hàng trăm hộp đựng túi xách hàng hiệu và những bộ trang sức đắt tiền từ nhà của bà, cựu "đệ nhất phu nhân Malaysia" Rosmah Mansor một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, nhờ các bản ghi âm cho thấy bà "mắng" chồng, cựu thủ tướng Najib Razak.

Cơ quan chống tham nhũng Malaysia tuần này công bố ghi âm các cuộc gọi mà họ nói đã diễn ra giữa ông Najib và nhiều cá nhân khác có liên quan đến vụ bê bối tài chính toàn cầu 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Hàng tỷ dollar được cho là đã bị bòn rút từ quỹ tài sản của nhà nước và chi cho các bộ phim Hollywood, các bữa tiệc đầy ngôi sao, siêu du thuyền và nhiều tác phẩm nghệ thuật hiếm có.

Chính quyền đã phát 9 bản ghi âm cho giới truyền thông nghe trong cuộc họp báo, nhưng chính bản ghi âm có sự xuất hiện của bà Rosmah - nhân vật bị chế giễu rộng rãi trong giới chính trị Malaysia vì tin đồn bà tiêu xài hoang phí và kiểm soát chồng - mới là thứ khiến công chúng dành nhiều công sức tưởng tượng.

Nhiều người Malaysia đã lên mạng xã hội để chế giễu bộ đôi này, khiến câu nói "tôi có thể khuyên ông điều này không" lan truyền nhanh chóng, theo South China Morning Post.

 Vợ chồng cựu thủ tướng Malaysia. Ảnh: Reuters.

Vợ chồng cựu thủ tướng Malaysia. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc gọi được cho là diễn ra vào năm 2016 - cao điểm của vụ bê bối - một người phụ nữ mắng mỏ ông Najib vì đã không tự mình giải quyết các vấn đề, nói to "Tôi có thể khuyên ông điều này không?"

"Ông vẫn không nghe lời tôi", giọng nữ cất lên, tiếp tục nói rằng một quan chức chống tham nhũng đã bị cách chức ngay sau đó "trông như một anh hùng, còn ông, là một gã du côn".

"Tôi không thích như thế này. Chồng à, ông là thủ tướng, ông nên chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác, được chứ?", bà nói. Người đàn ông mà cơ quan điều tra nói là ông Najib ngoan ngoãn trả lời: "Ừ, tôi hiểu".

"Xung quanh ông toàn những kẻ ngu đần", bà vặn lại, trước khi chỉ cho ông cách quản lý và giải quyết một vấn đề không cụ thể.

Những biểu tượng cảm xúc (sticker) khắc họa bà Rosmah và ông Najib, cùng những câu trích từ bản ghi âm lan truyền trên WhatsApp và các ứng dụng nhắn tin khác, trong khi hình chế (meme) giễu nhại cặp đôi phủ sóng khắp mạng xã hội.

Ông Najib, người đang bị xét xử với hơn 40 cáo buộc tham nhũng và lạm quyền, đã cố xoa dịu phản ứng của công chúng đối với bản ghi âm.

"Không có trách mắng gì cả, cuộc trò chuyện giữa vợ tôi và tôi là riêng tư; Bạn cũng đã nói chuyện với vợ bạn, điều đó có gì sai sao?", ông nói với các phóng viên bên lề phiên tòa hôm 8/1, ngày Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia phát bản ghi âm cho giới truyền thông.

"Mọi người đều có thể đưa ra quan điểm của mình, không có vấn đề gì, nhưng tôi đưa ra quyết định cuối cùng", ông Najib nói khi được hỏi liệu bà Rosmah có khuyên ông về cách quản lý đất nước.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/malaysia-xon-xao-ghi-am-cuu-thu-tuong-najib-bi-vo-mang-mo-chi-dao-post1034745.html