Malcom người khiến Barca và AS Roma chuẩn bị lôi nhau ra tòa là ai?

Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng tài năng của Malcom đã giúp anh trở thành 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng và sự lập lờ của CLB chủ quản Bordeaux đã khiến Barca và AS Roma sắp đưa nhau ra tòa.

Những ngày vừa qua, thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới vô cùng sôi động với liên tiếp những thương vụ bom tấn đã nổ như Ronaldo tới Juventus hay Real Madrid mang Vinicius Junior về với sân Bernabeu. Tuy nhiên, thương vụ được chú ý nhất đó lại đến từ cầu thủ sinh năm 1997 tên Malcom từ Bordeaux sang Barca.

Cầu thủ Malcom tên đầy đủ là Malcom Filipe Silva de Oliveira, sinh năm 1997, quốc tịch Brazil. Ngôi sao trẻ tuổi này thi đấu ở có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ hộ công. Chính anh đã mang về thành công cho Bordeaux ở mùa giải Ligue 1 2017-2018 vừa qua với 12 bàn thắng, 8 đường kiến tạo và giúp CLB đất cảng đe dọa trực tiếp ngôi vương của PSG.

Thương vụ của Malcom trở nên đình đám khi CLB AS Roma lên tiếng tố cáo Bordeaux đã lật kèo với đội bóng đến từ Italia để bán sao mai trẻ người Brazil cho Barca.

Theo ông Monchi, Bordeaux khi đó đã đồng ý các điều khoản chuyển nhượng (dù 2 bên chưa kí chính thức bất cứ một giao kèo nào), còn tiền vệ người Brazil chuẩn bị đáp chuyến bay tới Rome để kiểm tra y tế và ký hợp đồng.

Cũng theo Giám đốc thể thao của Roma, CLB thành Rome đã đã có được thỏa thuận chuyển nhượng Malcom vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương ngày 23/7. Tiền vệ người Brazil được Bordeaux cho phép bay tới Rome để hoàn tất hợp đồng.

Tuy nhiên, Bordeaux sau đó đã đưa ra yêu sách rằng phía AS Roma phải công bố bản hợp đồng này ngay lập tức. Dù theo luật là kiểm tra y tế và ký hợp đồng xong mới công bố. Lúc này, phía Bordeaux bất ngờ đưa ra tuyên bố bán Malcom sang Roma trên trang web chính thức và điều này buộc đội bóng Italia phải làm điều tương tự.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó nhưng sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì mẹ của Malcom đã khiến Monchi bất ngờ khi nói rằng con trai bà không thể đến Rome kiểm tra y tế và kí hợp đồng bởi Bordeaux không cho phép tiền vệ người Brazil này rời nước Pháp. Giải đáp vấn đề này, Chủ tịch của Bordeaux, ông Stephane Martin cho biết Barca đã đưa ra lời đề nghị 41 triệu bảng và nó tốt hơn 35 triệu bảng của Roma đưa ra và họ quyết định bán Malcom sang xứ Catalunya.

Trong một diễn biến hết sức bất ngờ, Monchi tiết lộ vào sáng ngày thứ ba Giám đốc thể thao của AS Roma đã có cuộc nói chuyện với người đại diện của Malcom là Fernando. Fernando đã nói rằng Roma sẽ phải tăng thêm tiền nếu muốn có Malcom vì Barca đã đặt lên bàn đàm phán số tiền 41 triệu bảng.

Đáp trả lại lời của người đại diện của Malcom, Monchi nói rằng Roma không muốn đấu giá với Barca và với Malcom. Dù trên phương diện truyền thông, Malcom đã là người của AS Roma khi cả 2 đội bóng đều đưa ra thương vụ này nhưng chỉ có đó là giấy tờ xác nhận giữa hai bên. Nhưng phía CLB Italia cho rằng họ có nhiều tin nhắn giữa họ và Chủ tịch Bordeaux về việc đồng ý bán cầu thủ người Brazil về "bày sói".

Hiện chưa rõ phía Roma muốn "xem xét tính pháp lý" của vụ Barca cướp Malcom đến mức nào. Song, tiền vệ người Brazil đã có buổi ra mắt Barca vào chiều ngày 24/7 theo giờ địa phương. Trong buổi lễ ra mắt, Malcom đã hôn lên logo của Barca và khẳng định rằng anh rất vui mừng khi được gia nhập CLB vĩ đại. Malcom sẽ hoàn tất buổi kiểm tra y tế trong ngày mai để lên đường hội quân với toàn đội Barca tại Mỹ.

Mời quý độc giả xem clip Malcom - Welcome To Barcelona - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/malcom-nguoi-khien-barca-va-as-roma-chuan-bi-loi-nhau-ra-toa-la-ai-1090630.html