Maldives bắt 3 đối tượng tấn công người Trung Quốc, Úc bằng dao

Cảnh sát Maldives ngày 6.2 thông báo bắt giữ 3 đối tượng dính líu đến vụ đâm dao hai công dân Trung Quốc và một công dân Úc vừa xảy ra hai hôm trước.

Maldives hiện phải nỗ lực chống khủng bố - Ảnh: News18

Ba nạn nhân bị tấn công trên đảo Hulhumale cách thủ đô Male. Hiện tình trạng sức khỏe của họ đều ổn định.

Một nhóm cực đoan tại Maldives có liên hệ với IS đã nhận trách nhiệm. Trong đoạn phim ngắn đăng tải lên mạng, nhóm này chỉ trích chính quyền đảo quốc bị điều khiển bởi “những kẻ ngoại đạo” đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện thêm nhiều vụ tấn công nữa. Cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Năm ngoái, một đối tượng 35 tuổi thuộc diện phần tử khủng bố do Mỹ xác định bị bắt với cáo buộc dẫn đầu nỗ lực tuyển bộ người ủng hộ cho IS tại Maldives – điểm đến du lịch hàng đầu ở Ấn Độ Dương.

IS hiện tìm cách tăng cường hiện diện ở tiểu lục địa Nam Á sau khi mất gần như toàn bộ lãnh thổ tại Syria lẫn Iraq. Tổ chức khủng bố khét tiếng lên tiếng thừa nhận thực hiện loạt đánh bom nhà thờ, khách sạn Sri Lanka tháng 4 năm ngoái.

Nhằm đối phó nguy cơ nêu trên, Quốc hội Maldives quyết định trao thêm quyền hạn điều tra cho cơ quan chống khủng bố. Chính quyền Males cũng đẩy mạnh hoạt động chống lại các nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/maldives-bat-3-doi-tuong-tan-cong-nguoi-trung-quoc-uc-bang-dao-131287.html