Maldives cảnh báo Ấn Độ không nên can thiệp

Theo Reuters, Ấn Độ đang rất quan tâm đến tình hình chính trị tại Maldives và đang cạnh tranh với Trung Quốc để giành tầm ảnh hưởng đối với quốc gia này.

Ảnh minh họa nguồn Internet

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Maldives lại tuyên bố: “Điều quan trọng là bạn bè và các đối tác trong đó có Ấn Độ không nên có bất cứ hành động nào gây trở ngại cho việc giải quyết tình hình mà Maldives đang phải đối mặt”.

Cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát kể từ khi Tổng thống Maldives Abdulla Yameen Abdul Gayoom đảo ngược phán quyết của Tòa án tối cao, liên quan đến việc trao trả tự do cho các tù nhân chính trị và phục chức cho những nghị sĩ đối lập.

Sau đó, ông ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời bắt giữ Chánh án cùng một thẩm phán của Tòa tối cao và cựu Tổng thống Maumoon Abdul Gayoom với cáo buộc “âm mưu đảo chính”.

Hoài Thu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/maldives-canh-bao-an-do-khong-nen-can-thiep-380739.html