Maldives tái gia nhập khối Thịnh vượng chung

Ngày 19/11, tân Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih đã quyết định Maldives sẽ tái gia nhập khối Thịnh vượng chung sau 2 năm rút khỏi khối này.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Maldives cho biết quyết định của ông Solih được đưa ra theo đề xuất của nội các.

Tân tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih (phải) gặp Thủ tướng Ấn Độ sau lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 17/11. (Nguồn: AP)

Các bộ trưởng thuộc Chính phủ mới của Maldives tin tưởng khối Thịnh vượng chung gồm 53 thành viên sẽ tạo cơ hội cho giới trẻ Maldives nhận học bổng giáo dục và các vận động viên nước này được tham gia sân chơi quốc tế.

Việc tham gia khối Thịnh vượng chung cũng sẽ giúp duy trì và thúc đẩy nhân quyền, tự do ngôn luận và dân chủ.

Trước đó, năm 2016, Maldives đã rút khỏi khối Thịnh vượng chung sau quyết định của cựu Tổng thống Yameen Abdul Gayoom.

(theo The National)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/maldives-tai-gia-nhap-khoi-thinh-vuong-chung-82018.html