Maldives - ''thiên đường'' trở lại

Giữa tháng 7-2020, quốc đảo Maldives tuyên bố mở cửa cho tất cả du khách toàn cầu, trở thành điểm đến 'tự do' sau những ngày 'giam mình' vì Covid-19. Việc mở cửa tự do đã khiến quốc đảo xinh đẹp trở thành tâm điểm chú ý của du lịch thế giới ở thời điểm này.

Maldives đã mở cửa trở lại để đón khách du lịch quốc tế.

Điểm đến “tự do”

Theo thông tin của hãng CNN, ngày 15-7 vừa qua, Maldives đã mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế và gần như là điểm đến đầu tiên được mở cửa tự do trong bối cảnh hầu hết các quốc gia đều áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và tăng cường kiểm dịch. Theo đó, khách du lịch toàn cầu sẽ không phải thực hiện kiểm dịch bắt buộc khi đến sân bay quốc tế Velana ở thủ đô Male. Họ cũng không cần phải đưa ra bằng chứng chứng minh mình âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, sự cởi mở không có nghĩa Maldives lơ là biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại. Khi đến nơi, hành khách được yêu cầu điền vào thẻ khai báo sức khỏe và nếu đạt các yêu cầu về sức khỏe, họ sẽ được cấp thị thực du lịch trong 30 ngày. Nếu khách du lịch cho thấy các triệu chứng của Covid-19, họ sẽ được làm xét nghiệm để phân loại. Ở giai đoạn đầu này, du khách quốc tế chỉ được phép ở các đảo nghỉ mát và lưu trú tại cơ sở đã đăng ký. Chính phủ Maldives cấp "Giấy phép du lịch an toàn" để công nhận các cơ sở du lịch tuân thủ luật pháp và các yêu cầu về an toàn, bao gồm yêu cầu có bác sĩ được chứng nhận đủ điều kiện tư vấn cho du khách, cũng như yêu cầu có đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân.

Về cơ bản, mỗi khu nghỉ dưỡng có hình thức kiểm dịch riêng, phù hợp - điều sẽ khiến du khách cảm thấy thuận tiện và an toàn. Điều này cũng rất phù hợp với quốc đảo này bởi Maldives được tạo thành từ hơn 1.000 hòn đảo san hô. Mô hình phát triển du lịch của quốc gia này là “One Island One Resort” (mỗi đảo một khu nghỉ dưỡng). Hầu hết các hòn đảo ở Maldives phát triển du lịch với một khu nghỉ mát duy nhất. Nếu khách hoặc nhân viên tiếp xúc với người dương tính với Covid-19 thì về lý thuyết, họ sẽ dễ dàng được tìm thấy, trong khi khả năng lây lan ra các đảo khác được giữ ở mức tối thiểu. Bên cạnh đó, một số khu nghỉ dưỡng cao cấp còn thực hiện các biện pháp bổ sung để bảo vệ khách và nhân viên. Chẳng hạn, tại 2 cơ sở của Soneva, khách được yêu cầu xét nghiệm Covid-19 tại phòng chờ sân bay riêng trước khi được chuyển đến khu nghỉ mát bằng máy bay.

Khi tới khu nghỉ mát, họ sẽ đi thẳng đến biệt thự và được yêu cầu ở lại đó cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. "Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho hòn đảo không có Covid-19, để khách du lịch thư giãn và không cảm thấy lo lắng về dịch bệnh", Sonu Shivdasani, CEO và là người sáng lập Soneva, cho biết.

Mỗi đảo của Maldives là một khu nghỉ mát nên việc kiểm soát dịch bệnh khá tốt.

Cơ hội hồi sinh

Theo Ngân hàng Thế giới, du lịch đóng góp 2/3 GDP của Maldives. Vào năm 2019, lượng du khách đến quốc đảo này tăng 14,7% so với năm 2018, với tổng lượng khách đạt mức kỷ lục 1,7 triệu lượt. Maldives hy vọng đạt 2 triệu lượt khách trong năm 2020. Tuy nhiên, giống như tất cả các quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch, nền kinh tế Maldives bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Số thu từ hoạt động du lịch bị cho là sẽ giảm mạnh, ước tính khoảng 70 - 75% so với năm ngoái do các thị trường khách trọng điểm của Maldives vẫn đang phải vật lộn với dịch bệnh.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào tháng 5, Ali Waheed, Bộ trưởng phụ trách du lịch của Maldives đã mô tả tác động của đại dịch Covid-19 là "tàn khốc hơn cả trận sóng thần năm 2004 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008". Chính điều đó đã buộc quốc đảo này phải đi tiên phong trong việc mở cửa du lịch. Hiện đã có 156 khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại. Các hãng hàng không như Emirates Airlines, UAE Etihad... đã sẵn sàng đưa khách trở lại Maldives.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Maldives hy vọng việc mở lại biên giới vào tháng 7 mang lại lợi thế của “người tiên phong”, tận dụng được nhu cầu từ sự dồn nén của khách du lịch và có cơ hội hồi sinh ngay khi quá trình phục hồi diễn ra trên toàn cầu.

Nếu Maldives thành công, hy vọng về tương lai tươi sáng cho du lịch toàn cầu sẽ được thắp sáng.

Quang Huy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chuyen-la/973561/maldives---thien-duong-tro-lai