Malta thỏa thuận với Libya về việc ngăn chặn người di cư

Báo Sunday Times của Malta ngày 10-11 dẫn nguồn từ một thỏa thuận bí mật của chính phủ đưa tin: các lực lượng vũ trang của Malta bắt đầu hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya để đưa trở lại những tàu thuyền của người di cư đang hướng đến vùng tìm kiếm và cứu trợ của quốc đảo này.

Báo Sunday Times của Malta ngày 10-11 dẫn nguồn từ một thỏa thuận bí mật của chính phủ đưa tin: các lực lượng vũ trang của Malta bắt đầu hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya để đưa trở lại những tàu thuyền của người di cư đang hướng đến vùng tìm kiếm và cứu trợ của quốc đảo này.

Chính phủ Malta từ chối bình luận trực tiếp về bài báo đăng trên tờ Sunday Times, nhưng trao đổi với Reuters rằng, quốc gia Địa Trung Hải đã và đang làm việc với lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya trong nhiều năm và luôn hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Sunday Times cho hay, theo các điều khoản trong thỏa thuận, khi một tàu thuyền của người di cư có dấu hiệu chạy về phía Malta, các lực lượng vũ trang của đảo quốc này sẽ tìm kiếm sự can thiệp của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya nhằm chặn lại trước khi họ tiến vào vùng lãnh hải của Malta.

Các tổ chức phi chính phủ (NGO phản đối các thỏa thuận trước đó, trong đó, Italia đã chỉ đạo các lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya phải nhận lại các tàu thuyền của người di cư trong vùng lãnh hải của quốc gia Bắc Phi này. Các NGO cho rằng, những người di cư phải đối mặt với sự tra tấn và lạm dụng tại Libya. Thỏa thuận với Malta rõ ràng có bước tiến bộ hơn khi khuyến khích lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya được can thiệp ngoài vùng biển của mình, vốn mở rộng khoảng 22,2km từ bờ biển của nước này và tiến vào vùng tìm kiếm và cứu nạn mở rộng do Malta kiểm soát.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215739_malta-thoa-thuan-voi-libya-ve-viec-ngan-chan-nguoi-di-cu.aspx