Man City có nên mua Kane và Grealish bằng mọi giá?

Harry Kane và Jack Grealish là những cầu thủ tài năng của bóng đá Anh, tuy nhiên họ có thật sự cần thiết với Man City ở hiện tại?

Theo báo chí Anh, mục tiêu hàng đầu của Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2021 là Harry Kane và Jack Grealish. Để có chữ ký của hai ngôi sao này, "The Citizens" có thể tốn từ 175 đến 215 triệu bảng.

Mức giá nào với Kane và Grealish?

Kane và Grealish được nhiều CLB để mắt tới. Song, Man City lại nắm một lợi thế lớn. Đó là hai cầu thủ này đều muốn đến khoác áo đội chủ sân Etihad.

Truyền thông Anh loan tin Kane và Grealish đạt được các điều khoản cá nhân với Man City. Hôm 17/7, Telegraph gây sốc khi cho biết Kane có thể bỏ tập, một động thái "đình công", ở Tottenham nhằm gây sức ép lên ban lãnh đạo để họ chấp nhận bán anh.

Như vậy, Man City sẽ không phải tốn công cạnh tranh với đội bóng khác trong việc chiêu mộ Kane và Grealish. Bước đầu của phi vụ được thông qua. Song, bài toán tiếp theo với "The Citizens" chính là họ phải bỏ ra bao nhiêu tiền.

Các CLB đang sở hữu Kane và Grealish luôn nhấn mạnh họ không muốn bán người. Aston Villa xây dựng lối chơi quanh Grealish, trong khi Tottenham cũng xem Kane là hạt nhân.

Miễn là giữ được Kane, đội bóng thành London còn nhiều tham vọng đua tranh. Điều này cũng thu hút các cầu thủ khác đến.

Nhưng nếu Harry (Kane) ra đi, Tottenham phải mất nhiều thời gian mới xây dựng lại được đội bóng giàu sức cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu cầu thủ dứt khoát ra đi, hồn của họ ở nơi khác, giữ lại có phải giải pháp hay?

Man City sẽ mua Kane với giá nào? Tottenham hiện tại được cho là không cần tiền. Họ có đủ. Ông chủ tịch Daniel Levy luôn rất cứng rắn trong việc bán cầu thủ.

Mùa hè 2013, Gareth Bale từ Tottenham sang Real Madrid với cái giá kỷ lục thế giới 85,3 triệu bảng, phá kỷ lục của Cristiano Ronaldo. Mức giá Levy đặt ra với Kane sẽ không dưới 150 triệu bảng.

Grealish được Tottenham mời mọc từ lâu. Manchester United cũng đeo bám anh hè năm ngoái. Arsenal cũng ngưỡng mộ cầu thủ này.

Nhưng mục tiêu thực tế nhất của Grealish là Man City. Aston Villa sẽ nói thách giá 100 triệu bảng. Họ có vẻ hài lòng nếu giá chung kết là 80 triệu bảng.

Có thể sẽ có nhiều người nói Grealish không đáng giá 80 triệu bảng. Tuy vậy, giá là do người bán và người mua quyết định. “Grealish không đáng giá 80 triệu bảng” chỉ khi không có CLB nào sẵn sàng bỏ ngần đó tiền để mua anh. Liệu rằng Man City có sẵn sàng?

 Harry Kane đang nằm trong tầm ngắm của Man City. Thế nhưng, phi vụ này được cho là sẽ rất khó nhằn với "The Citizens". Ảnh: Reuters.

Harry Kane đang nằm trong tầm ngắm của Man City. Thế nhưng, phi vụ này được cho là sẽ rất khó nhằn với "The Citizens". Ảnh: Reuters.

Man City sẽ không mua bằng mọi giá

Man City không phải là “con bò sữa”, sẵn sàng phóng tay chi tiền như nhiều người nghĩ. Họ rất thận trọng từ khi được quản lý bởi những người Tây Ban Nha, như CEO Ferran Soriano và Giám đốc Bóng đá Txiki Beguiristain bắt đầu vào năm 2012.

Man City từng đeo đuổi Jorginho, Harry Maguire, Kalidou Koulibaly, Alexis Sanchez, nhưng khi không đạt các yêu cầu của CLB bán, cầu thủ, người môi giới, đội bóng rút khỏi cuộc mua bán. Họ đưa về các cầu thủ tốt và đã gắn bó với CLB nhiều năm, đi tới nhiều danh hiệu.

Man City cũng chăm chút đào tạo ra các cầu thủ trẻ để sử dụng như Phil Foden, và để bán, như trường hợp của Jack Harrison sang Leeds với giá 11 triệu bảng. Lukas Nmecha, Pedro Porro, Yangel Herrera, Ivan Ilic cũng được bán với giá 10 triệu bảng cho mỗi người. Morgan Rogers, 18 tuổi, được mua từ West Brom với giá 7 triệu bảng cách đây 2 năm cũng chuẩn bị lên đường.

Trong 73 triệu bảng Manchester United bỏ ra mua Jadon Sancho từ Dortmund, sẽ có 11,2 triệu bảng chảy vào két của Man City theo một điều khoản họ bán Sancho cho Dortmund năm 2017, theo ESPN. Trong khi trước đó 2 năm, họ chỉ mua Sancho với giá 500.000 bảng.

Man City có nguồn lực sâu, nhưng sẽ không theo Kane bằng mọi giá. Một phần tiền mặt cộng với một vài cầu thủ như Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez sẽ được Man City đặt lên bàn để thương lượng với Tottenham.

Việc này sẽ phức tạp hơn ở nhiều cấp độ. Liệu Tottenham có đáp ứng được yêu cầu về tiền lương của các cầu thủ Man City muốn đổi đi? Liệu bản thân cầu thủ đó muốn ra đi, từ một đội vô địch Premier League và á quân Champions League sang một đội xếp thứ 7 Premier League, sẽ chơi ở giải phụ Europa Conference League?

Chủ tịch Levy của Tottenham sẽ rất cứng rắn trong việc yêu cầu chỉ nhận tiền mặt. Nếu tân HLV người Bồ Đào Nha Nuno Santo tác động được đến ông Levy để đổi người đồng hương Bernardo Silva tới Tottenham, thì vụ mua bán Kane có thể thành công. Còn nếu không, vụ mua bán sẽ đổ bể.

Để có chữ ký của Kane và Grealish, Man City phải chi ra hơn hơn 210 triệu bảng. Ảnh: Reuters.

Man City thật sự cần Kane và Grealish?

Một số CĐV Man City nhận định rằng Kane và Grealish có kỹ thuật tốt nhưng sẽ khiến lối chơi của đội bóng chậm lại và dễ đối phó hơn. Họ tin Man City nên tuyển các cầu thủ tốc độ thật tốt, để kéo dãn đối thủ hiệu quả và những cầu thủ tuyến giữa, để tạo ra những cú đấm từ phía sau hiệu quả.

Nhiều người cho rằng Grealish chỉ thích hợp với những đội bóng lấy cầu thủ này như bản lề để xây dựng lối chơi, giống trường hợp của Bruno Fernandes ở Manchester United. Grealish không thể thay thế được Bernardo Silva vì cầu thủ người Bồ Đào Nha rất đa năng, chơi được ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ. Silva có thể đá lùi sâu, nhằm đem lại cho Kevin De Bruyne nhiều sự tự do hơn.

Grealish cũng không chắc bằng Riyad Mahrez ở khả năng xuyên phá và sút bóng. Nếu Grealish tới Man City, anh phải thích nghi với lối chơi của HLV Pep Guardiola tạo ra. Điều đó rất thú vị.

Còn những ai tin rằng Pep Guardiola sẽ thay đổi lối chơi của CLB vì Grealish, người ấy phạm sai lầm lớn. Man City có hệ thống chặt chẽ, và nếu có một cầu thủ nào đó được cấp phép “biểu diễn nghệ thuật”, thì chỉ có là De Bruyne.

Sergio Aguero ghi 260 bàn trong 390 trận cho Man City trong 10 mùa giải, tỷ lệ ghi bàn là 0,67 bàn/trận. Kane ghi 221 bàn trong 336 trận cho Tottenham ở 8 mùa, tỷ lệ ghi bàn là 0,66 bàn/trận. Để so sánh, Tỷ lệ ghi bàn giữa họ là xấp xỉ nhau. Điều này giải thích Man City muốn chiêu mộ Kane để thay Aguero.

Tuy nhiên, mùa trước, Aguero dính chấn thương, anh không đóng góp nhiều vào các chiến dịch thành công của Man City. Trong nhiều trận đấu, Pep Guardiola sử dụng đội hình không có trung phong và thu được nhiều kết quả thuận lợi.

Nhưng chính Pep Guardiola cũng nhận ra đội bóng của ông thiếu “một cú chạm cuối cùng”, tức là bàn thắng, một trung phong đích thực. Sự thiếu sót đó, đau đớn thay, lại hiện ra rõ ràng nhất ở trong trận chung kết Champions League. Mùa tới, Man City sẽ lại thống trị Premier League với hệ thống không trung phong?

Không ai dám chắc điều này.

Còn những phương án khác ngoài Kane? Lionel Messi dù 34 tuổi vẫn ở đỉnh cao vài năm nữa. Barca đang khó khăn về tài chính, Leo chưa chính thức tái ký hợp đồng với CLB. Vấn đề là mức lương 71 triệu euro/năm của siêu sao người Argentina quá cao, và Man Ctiy không trả nổi.

Messi có thể cắt giảm 50% lương để ở lại Barca. Tuy nhiên, cắt giảm 50% để sang Man City là điều không thể chấp nhận với chính ngòi nổ này.

Còn Erling Haaland? Cái giá hiện tại Dortmund đặt ra cho trung phong người Na Uy không dưới 150 triệu bảng. Chưa kể các điều khoản lương bổng của Haaland hay người đại diện của cầu thủ này là Milo Raiola còn đòi một khoản hoa hồng rất cao.

Đáp ứng được cho Haaland chỉ có thể là Barca hoặc Real Madrid. Nhưng hai đội bóng này đang khó khăn, đó cũng có thể là cơ hội tốt cho Man City.

Mùa hè năm sau, điều khoản giải phóng hợp đồng có giá trị 75 triệu euro khỏi Dortmund của Haaland được kích hoạt, đó lại cơ hội tốt hơn cho Man City? Câu trả lời không chắc. Chelsea đã 18 tháng qua đeo đuổi Haaland và không ngần ngại “phá két” để mang Haaland về ngay mùa hè này.

Kane, Messi, Haaland, hoặc không ai hết, và chiếc cúp Champions League mùa bóng sắp tới, Man City đang phải suy nghĩ rất nhiều.

Pha dàn xếp đá phạt lạ ở Mỹ Sau pha dàn xếp độc đáo, Gabby Seiler ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho Houston Dash trước North Carolina Courage ở giải bóng đá nữ VĐQG Mỹ rạng sáng 18/7 (giờ Hà Nội).

Chính Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-co-nen-mua-kane-va-grealish-bang-moi-gia-post1240177.html