Man City lần thứ 7 vô địch Cúp Liên đoàn Anh

Man City năm thứ 3 liên tiếp vô địch Leagaue Cup.

Man City bảo vệ thành công chức vô địch League Cup (Cup Liên đoàn Anh - Carabao Cup) sau khi có chiến thắng 2-1 trước Aston Villa ở trận chung kết tại Wembley. Đây là lần thứ 7 Man “xanh” bước lên bục cao nhất tại giải này.

Ở trận chung kết tại Wembley, Man City không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép về phía Aston Villa, trước khi làm tung lưới đối phương.

Sergio Aguero phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với pha dứt điểm điểm căng ở phút 20, trước khi Rodri nhân đôi cách biệt 10 phút sau đó.

Aston Villa thi đấu nỗ lực nhưng chỉ có được một bàn thắng sau pha bay người đánh đầu thành bàn tuyệt đẹp của Mbwana Samatta ở phút 41.

HLV Pep Guardiola có 3 năm liên tiếp vô địch Cúp Liên đoàn Anh (2018, 2019 và 2020) cùng các học trò Man City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang áp sát kỷ lục 4 mùa liên tiếp dẫn dắt đội bóng của mình xưng vương giải đấu giàu truyền thống này của xứ sở sương mù hiện vẫn do 3 chiến lược gia cùng đồng sở hữu chiến tích này, đó chính là Brian Clough, Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho.

Đồng thời, đây cũng là lần thứ 7 trong lịch sử của “nửa xanh thành Manchester”, chỉ còn kém Liverpool 1 chức vô địch tại đấu trường này. Thậm chí, "Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside" đã có 4 mùa giải liên tiếp từ 1980-1981 đến 1983-1984 lên ngôi cao nhất ở Cúp Liên đoàn.

Ngoài Cúp Liên đoàn Anh, đoàn quân của HLV Pep còn hai mục tiêu nữa hướng đến trong mùa giải này đó là Champions League và FA Cup.

Manchester City hiện đang góp mặt ở vòng 1/8 Champions League (thắng Real 2-1 ở lượt đi) và vòng 5 FA Cup (gặp Sheffield Wednesday).

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/235686/man-city-lan-thu-7-vo-dich-cup-lien-doan-anh.html