Ấn Độ, Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14

Ấn Độ và Trung Quốc ngày 18/11 đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14 trong thời gian sớm nhất nhằm đạt được thỏa thuận rút quân hoàn toàn khỏi các điểm tranh chấp còn lại dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh.

Tại cuộc họp trực tuyến trong khuôn khổ Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc (WMCC), hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn, sâu sắc về tình hình dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) và xem xét các diễn biến kể từ vòng đàm phán quân sự lần thứ 13, diễn ra ngày 10/10 năm nay.

Đàm phán quân sự Ấn Độ - Trung Quốc không mang lại kết quả. (Ảnh: KT)

Đàm phán quân sự Ấn Độ - Trung Quốc không mang lại kết quả. (Ảnh: KT)

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc sớm tìm ra giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại, đồng thời tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận và nghị định thư song phương để khôi phục hòa bình và ổn định tình hình, tránh tái diễn các sự cố tương tự.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, lãnh đạo hai bên nhất trí duy trì đối thoại và liên lạc thông qua các cơ chế ngoại giao và quân sự, đồng thời tích cực chuẩn bị cho vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14.

Vòng đàm phán quân sự lần thứ 13 đã kết thúc mà không mang lại kết quả. Hai bên đều cáo buộc, đổ lỗi cho nhau trong việc giải quyết tranh chấp. Sau một loạt các cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự, Ấn Độ và Trung Quốc hồi tháng 2 đã đạt được thỏa thuận rút quân ở bờ Bắc và bờ Nam hồ Pangong và ở khu vực điểm cao Gogra vào tháng 8./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-trung-quoc-dong-y-to-chuc-vong-dam-phan-quan-su-lan-thu-14-906019.vov