Man City lên nhì bảng sau trận thắng Chelsea

Pha lập công của Gabriel Jesus giúp Man City thắng 1-0 trên sân Stamford Bridge ở vòng 6 Premier League tối 25-9 (giờ Hà Nội).

Bước ngoặt của trận đấu được chờ đợi nhất vòng 6 Premier League 2021-2022 diễn ra ở phút 53, khi Gabriel Jesus xoay xở và dứt điểm trong khu vực cấm địa Chelsea. Tiền đạo người Brazil và Man City đã gặp may ở tình huống này, bởi bóng chạm người trung vệ Chelsea, đổi hướng và khiến thủ môn Mendy bị bất ngờ.

Với 3 điểm trên sân Stamford Bridge, huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đã cắt chuỗi 3 trận toàn thua Chelsea. Man City có 13 điểm sau 6 trận và tạm thời lên nhì bảng. Chelsea giữ vị trí thứ 3, bởi ở trận cùng giờ, MU bất ngờ thua Aston Villa 0-1 trên sân nhà.

Khoảnh khắc Jesus ghi bàn cho Man City. Ảnh: Reuters

Dưới góc nhìn của Guardian, Chelsea thể hiện tốt trong 90 phút trên sân nhà. Vì pha bóng thiếu may mắn, "The Blues" thủng lưới sớm từ đầu hiệp 2, khiến kế hoạch của HLV Thomas Tuchel phải điều chỉnh. Trước khi Jesus ghi bàn, Man City gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà.

Trong 45 phút đầu, Man City dứt điểm 5 lần và quá nửa tình huống đến từ sút xa. Hiếm khi thầy trò HLV Guardiola phải chắt chiu từng pha dứt điểm như vậy, bởi Man City thật sự bế tắc trước thế trận phòng ngự khoa học của Chelsea.

Với đội hình 3-5-2, Chelsea bịt kín các khoảng trống ở trung lộ. Đội khách bắt buộc đưa bóng sang biên cho Jack Grealish và Jesus xử lý, nhưng kém hiệu quả. Loạt tình huống phạt góc trong hiệp 1 cũng không giúp Man City làm nên chuyện, bởi hàng thủ Chelsea chưa bao giờ e ngại những pha bóng bổng.

Sau bàn mở tỷ số, cục diện đảo chiều, Chelsea dồn toàn lực tấn công. Đội chủ nhà một lần đưa bóng vào lưới Man City ở phút 64, nhưng bàn thắng bị tước vì Kai Havertz việt vị trước đó. "The Blues" tấn công nhiều, nhưng không đủ sắc để đánh bại Man City.

Ngay cả khi Chelsea giải mã được hàng thủ Man City ở những phút cuối trận, các pha lao ra truy cản xuất sắc của Ederson giúp đội khách giữ vững tỷ số 1-0. Xen kẽ những tình huống đó, Man City có thêm vài cơ hội của Grealish và Jesus, song thủ môn Mendy cũng chơi xuất sắc.

Chelsea phòng ngự chắc chắn, nhưng tấn công chưa đủ hay. Ảnh: Reuters

Chelsea đã lần thứ 2 nhận bàn thua ở mùa giải này, dẫn đến thất bại ở trận đấu mang tính chất 6 điểm, giáng đòn nặng vào tâm lý của các cầu thủ khi đang hừng hực khí thế ở các trận trước đó.

"The Blues" chơi tốt trong khuôn khổ của họ. Còn Man City xứng đáng với chiến thắng, bởi tạo ra thế trận chủ động bằng tỷ lệ cầm bóng 60%, dứt điểm 15 lần (nhiều gấp 3 Chelsea).

HLV Guardiola cần giải quyết nhiều vấn đề sau trận này. Vị trí trung phong vẫn là nỗi khổ tâm của Man City, bởi Foden trong ngày được xếp ở vai trò này không làm tốt nhiệm vụ. Khả năng tận dụng cơ hội của các ngôi sao Man City cũng là vấn đề nan giải.

Bên phía Chelsea, HLV Tuchel có thể mất Reece James trong những trận tới vì chấn thương. "The Blues" có thể xuất sắc ở mặt trận phòng ngự, nhưng trong thế trận phải tấn công, nhà ĐKVĐ Champions League chưa cho thấy bộ mặt ấn tượng như kỳ vọng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/1013045/man-city-len-nhi-bang-sau-tran-thang-chelsea