Man City, Liverpool và... M.U là 3 ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh

Giải Ngoại hạng Anh 2019/20 chuẩn bị khởi tranh và nhà cái đã đưa ra tỷ lệ đặt cược cho chức vô địch. Theo đó, Man City chứ không phải Liverpool mới là ứng cử viên số 1. Ngoài ra, khá bất ngờ khi Man United đứng thứ 3 trong danh sách ứng viên.

Mùa giải 2019/20, Liverpool đã xuất sắc giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử của CLB, qua đó chấm dứt sự thống trị ở 2 mùa giải trước của Man City. Bước sang mùa giải 2020/21 này, đoàn quân của HLV Juergen Klopp vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, với việc chưa có nhiều sự tăng cường nhân sự chất lượng, The Kop lại không nhận được đánh giá cao của các nhà cái.

Cụ thể, tỷ lệ đặt cược cho việc Liverpool bảo vệ thành công ngôi vương tại Ngoại hạng Anh là 1/14 (đặt 14 ăn 1). Tỷ lệ này chỉ giúp đội bóng vùng Merseyside đứng thứ 2 trong danh sách ứng cử viên vô địch.

Đội có tỷ lệ đặt cược vô địch cao nhất là Man City, khi nhà cái ra mức 1/33 (đặt 33 ăn 1). Đây là điều hoàn toàn hợp lý, bởi trong bối cảnh Liverpool vẫn án binh bất động trên TTCN, Man City lại đang tăng cường lực lượng rầm rộ để mang về 2 ngôi sao chất lượng là trung vệ Nathan Ake và cầu thủ chạy cánh Ferran Torres.

Chelsea, đội bóng bạo chi nhất kỳ chuyển nhượng mùa Hè này với rất nhiều cái tên sáng giá như Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Malang Sarr cũng được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch mùa 2020/21. Tuy nhiên, theo các nhà cái, The Blues đứng thứ 3 trong danh sách ứng viên vô địch với tỷ lệ đặt cược là 1/2 (đặt 2 ăn 1).

Cùng có tỷ lệ ngang Chelsea là Man United - đội bóng vốn bị nghi ngờ rất nhiều ở mùa giải trước, nhưng đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 trên BXH. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, M.U đã có thêm sự phục vụ của Donny van de Beek để củng cố tham vọng trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/man-city-liverpool-va-mu-la-3-ung-cu-vien-vo-dich-ngoai-hang-anh-2498522/