Man City 'nhọc nhằn' giành 1 điểm, Chelsea 'nhấn chìm' đối thủ

Được đánh giá cao hơn nhưng Man City đã có một trận đấu khó khăn trong chuyến làm khách của Leeds United ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea thể hiện sự vượt trội của mình trong trận tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà.

Sterling và đồng đội ở Man City có một trận đấu khó khăn. Ảnh: Getty Images

Sterling và đồng đội ở Man City có một trận đấu khó khăn. Ảnh: Getty Images

Man City “nhọc nhằn” giành 1 điểm

Chuyến làm khách của Leeds United đêm hôm qua (3-10) trong khuôn khổ vòng 4 Premier League, huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với Foden, De Bruyne hỗ trợ cho Ferran Torres, Mahrez và Sterling trên hàng công. Đáng chú ý, Torres được di chuyển như một “số 9” ảo thay vì Sterling. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ (CLB) Leeds United cũng có thay đổi nhỏ khi Tyler Roberts và Egzijan Alilovski được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Dù không có tiền đạo thực thụ trên hàng công nhưng với lực lượng được đánh giá cao hơn, Man City đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, De Bruyne đã có tình huống đá phạt tinh quái đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành thủ môn Illan Meslier. Dù vậy, phút thứ 17, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã hiện thực hóa những cơ hội của mình bằng việc Sterling dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Có được tỉ số 1-0 giúp Man City thi đấu tự tin hơn. Tuy nhiên, ở những phút còn lại của hiệp 1, các cầu thủ khách không tạo ra thêm tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành đội chủ nhà trước lối chơi áp sát của Leeds United. Phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Leeds United suýt có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 khi Ayling có cơ hội đối mặt với thủ môn Ederson nhưng chân sút đội chủ nhà lại dứt điểm quá hiền.

Trong hiệp 2, đội chủ nhà có sự điều chỉnh về nhân sự nhằm thay đổi lối chơi. Chỉ ít phút khi được tung vào sân, Rodrigo Moreno đã khiến khung thành của Man City chao đảo với cú dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang. Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, chính Rodrigo Moreno đã chớp cơ hội ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 59.

Ngay sau bàn thắng cân bằng tỉ số, CLB Leeds United hạ thấp đội hình thi đấu phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà, đẩy Man City vào thế bế tắc. HLV Pep Guardiola đã lần lượt tung Bernardo Silva, Nathan Ake vào thay Torres và Mendy nhằm thay đổi tình hình, nhưng các mũi nhọn tấn công của Man City đều bị khóa chặt.

Việc chỉ giành được 1 điểm trước Leeds United khiến Man City vẫn đang đứng nửa dưới Bảng xếp hạng khi chỉ mới giành được 4 điểm sau 3 trận đã đấu.

Chelsea thể hiện sự vượt trội trước đối thủ. Ảnh: Daily Mail

Chelsea “nhấn chìm” đối thủ

Ở trận đấu sớm nhất vòng 4 Premier League, Chelsea đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0 trong trận tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge.

Ở trận đấu này, The Blues đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Lần lượt Abraham và Werner đã khiến khung thành của Crystal Palace chao đảo sau những pha dứt điểm của mình. Nửa đầu hiệp 1 chơi lép vế, Crystal Palace đã dần lấy lại thế trận. Với đấu pháp sở trường là “phòng ngự - phản công”, các học trò của HLV Roy Hodgson cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi trong hiệp 2 khi hàng phòng ngự của Crystal Palace không còn giữ được sự ổn định của mình. Phút 50, từ pha để mất bóng của Sakho, Chelsea đã tạo ra tình huống rối loạn trước khung thành của Guaita. Hậu vệ tân binh Ben Chilwell đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số cho The Blues.

Sau bàn thua, Crystal Palace phải đẩy cao đội hình tấn công, điều này khiến hàng phòng ngự đội khách càng để lộ ra nhiều khoảng trống. Phút 66, tân binh Ben Chilwell tiếp tục ghi dấu ấn với cú treo bóng chính xác để Kurt Zouma đánh đầu “xé lưới” Crystal Palace nhân đôi cách biệt cho The Blues.

Phút 78, hậu vệ Mitchell của đội khách phạm lỗi với Abraham trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jorginho dễ dàng đánh lừa thủ thành Guaita để nâng tỉ số lên 3-0. Đến phút 81, Chelsea lại được hưởng quả phạt đền thứ 2 khi Havertz bị Sakho đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jorginho đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình, đồng thời nâng tỉ số lên 4-0 cho Chelsea. Không chỉ giành trọn 3 điểm trên sân nhà, đoàn quân của HLV Frank Lampard cũng đã có trận đấu đầu tiên giữ sạch lưới ở mùa giải năm nay.

Everton có trận thắng thứ 4 liên tiếp để củng cố vị trí thứ 1 trên Bảng xếp hạng. Ảnh: Daily Mail

Ở cặp đấu khác, Everton cũng có trận thắng thứ 4 liên tiếp của mùa giải năm nay khi đánh bại Brighton & Hove Albion với tỉ số 4-2 để tiếp tục giữ vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng. Dominic Calvert-Lewin là người ghi bàn thắng mở tỉ số cho Everton ở phút 16, đến phút 41 Neal Maupay ghi bàn giúp Brighton & Hove Albion gỡ hòa. Mặc dù vậy trước khi hiệp 1 kết thúc, Yerry Mina lập công giúp Everton vươn lên dẫn trước 2-1.

Sang hiệp 2, James Rodriguez đã lập cú đúp giúp Everton nâng tỉ số lên 4-1 trước khi Yves Bissouma ghi bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-4 cho đội khách ở những giây cuối cùng của trận đấu. Trong khi đó, ở trận tiếp đón Burnley trên sân nhà rạng sáng nay (4-10), CLB Newcastle United cũng đã giành thắng lợi với tỉ số 3-1 nhờ cú đúp của Callum Wilson và pha lập công của Allan Saint-Maximin trong hiệp 1. Bàn thắng duy nhất của Burnley được ghi do công của Ashley Westwood ở phút 61.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-city-nhoc-nhan-gianh-1-diem-chelsea-nhan-chim-doi-thu-post433672.html