Man City sẽ đăng quang Premier League khi nào?

MU còn bao nhiêu cơ hội lật đổ Man City?

Với việc Manchester United (M.U) bị Leeds cầm hòa, ngày đăng quang Premier League 2020/21 của Man City đang đến gần hơn bao giờ hết. Không những thế, Man xanh còn hướng tới cú ăn 3 vĩ đại.

Thử thách rất lớn của Pep và các học trò sắp tới là PSG ở bán kết Champions League.

Thử thách rất lớn của Pep và các học trò sắp tới là PSG ở bán kết Champions League.

PREMIER LEAGUE: MAN CITY CẦN 2 TRẬN THẮNG NỮA

Trước vòng 33, M.U đã có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn 8 điểm. Nhưng trận đấu bế tắc với Leeds khiến khoảng cách chỉ được thu hẹp từ 11 xuống 10 điểm trong khi chỉ còn 5 vòng nữa là mùa giải khép lại.

Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer giờ chỉ có thể giành được tối đa 82 điểm nếu họ giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại từ nay tới cuối mùa.

Với việc hiệu số bàn thắng bại của Man City quá vượt trội so với M.U, nửa xanh chỉ cần kiếm thêm 5 điểm nữa là đủ để bảo đảm giành chức vô địch. Nhưng để chắc chắn, họ sẽ cần giành 6 điểm trong 5 vòng còn lại, tức là 2 trận thắng.

Nếu đội bóng của Pep Guardiola đánh bại Crystal Palace vào ngày 1/5 thì chiến thắng trên sân nhà trước Chelsea vào ngày 8/5 sẽ là cột mốc để Man xanh chính thức đăng quang.

Nếu Man City không thể thắng được Chelsea còn M.U thắng 2 trận tiếp theo trước Liverpool và Aston Villa, trận đấu với Newcastle vào rạng sáng ngày 13/5 có thể mang tính quyết định.

Sẽ không có cột mốc 100 điểm lặp lại ở mùa giải này nhưng Man City có thể giành tối đa 92 điểm nếu họ toàn thắng trong 5 vòng cuối.

LEAGUE CUP: CÚ POKER ẤN TƯỢNG

Trước khi đăng quang ở Premier League, Man City đã bổ sung thêm một danh hiệu League Cup vào bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Bàn thắng từ cú đánh đầu của trung vệ Aymeric Laporte ở phút 82 trên sân Wembley đã giúp Man City đánh bại Tottenham với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Đây đã là danh hiệu League Cup thứ 4 liên tiếp của Man xanh. Pep Guardiola trở thành HLV duy nhất trong lịch sử bóng đá Anh giành 4 chức vô địch cúp Liên đoàn liên tiếp.

Số lần vô địch giải đấu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã ngang với nhiều người tiền nhiệm và đồng nghiệp như Sir Alex Ferguson, Brian Clough, Jose Mourinho.

Man City trở thành CLB có số lần vô địch League Cup nhiều nhất (8 lần), bằng với Liverpool. The Citizens cũng là CLB tiếp theo, sau Liverpool giành 4 chức vô địch liên tiếp ở giải đấu này.

CHAMPIONS LEAGUE: VẬT CẢN PSG

Man City đã vượt qua lời nguyền tứ kết Champions League dưới thời Guardiola khi đánh bại Borussia Dortmund với tổng tỷ số 4-2 để hiên ngang vào bán kết.

Đối thủ của họ sẽ là PSG, đội bóng đã hạ bệ nhà ĐKVĐ Bayern Munich ở tứ kết. Dù PSG đang được đánh giá rất cao nhưng Man City hoàn toàn có đủ tự tin để đánh bại họ, nhất là khi tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe vừa bị đau ở trận đấu với Metz tại Ligue 1.

Trận bán kết lượt đi giữa 2 đội sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 29/4 theo giờ Việt Nam còn trận lượt về sẽ vào rạng sáng ngày 5/5.

Nếu vượt qua PSG, Man City sẽ lần đầu tiên vào chung kết Champions League. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 29/5 trên sân vận động Olympic Ataturk ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

TRUNG NGHĨA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202104/man-city-se-dang-quang-premier-league-khi-nao-924242/