Man City tiến sát 'cú ăn ba' lịch sử

Đại diện Serie A tràn ngập ở vòng bán kết ba cúp châu Âu nhưng chắc chắn cuộc đua đến danh hiệu vô địch Champions League danh giá không thể thiếu vắng đội bóng Anh hay nhất hiện tại.

Từng chật vật tìm kiếm một kết quả hòa ở trận bán kết lượt đi trên sân của Real Madrid hồi tuần trước, Man City đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn với sức mạnh tấn công khó lường và "nghiền nát" nhà đương kim vô địch ở cuộc tái đấu trên sân Etihad. Trong một ngày cặp "sát thủ" Karim Benzema - Vinicius Junior gần như bất lực trước hàng thủ kín kẽ và vô cùng chắc chắn của đội chủ nhà, đó cũng là lúc tuyến phòng ngự của Real Madrid đối mặt với bất trắc khó lường.

Bernardo Silva rồi Julian Alvarez thay nhau ghi đến 3 bàn vào lưới "Kền kền trắng", thêm bàn đá phản của trung vệ Eder Militao, Real Madrid phải nhận về thất bại thảm hại nhất tại cúp châu Âu kể từ sau trận thua với tỉ số tương tự dưới tay Liverpool tại vòng 1/8 Champions League mùa 2008-2009.

Man City biến Real Madrid thành cựu vô địch trên đường vào chung kết Champions League. Ảnh: REUTERS

Man City biến Real Madrid thành cựu vô địch trên đường vào chung kết Champions League. Ảnh: REUTERS

Giành quyền tham dự chung kết Champions League, Man City đang tiến gần hơn đến việc trở thành đội bóng Anh thứ nhì trong lịch sử giành được "cú ăn ba" sau Man United. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang chờ lên ngôi vô địch sớm tại Giải Ngoại hạng Anh nếu họ đánh bại Chelsea cuối tuần này. "The Citizens" cũng sẽ dự trận chung kết FA Cup với Man United vào ngày 3-6.

Từng để thua Chelsea ở chung kết Champions League cách đây 2 mùa, Man City giờ đây đứng trước cơ hội lần đầu lên ngôi ở cúp châu Âu, danh hiệu mà giới chủ Ả Rập đã dốc hầu bao chi gần 1 tỉ bảng trong suốt 7 năm cho mục tiêu chinh phục của thầy trò HLV Pep Guardiola. Man City thành công cũng là vinh dự cho làng cầu Anh, nơi cung cấp đến 7 đội bóng cho 5 trận chung kết Champions League trong 6 mùa giải vừa qua.

Người Anh nuôi tham vọng, làng cầu Ý cũng chẳng chịu kém. Inter Milan đang hướng đến danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 2010, thời đội bóng này còn do Jose Mourinho dẫn dắt. Lần gần nhất Serie A có đại diện ở chung kết Champions League là từ 7 năm trước.

Bóng đá Ý sau những năm tháng truân chuyên có vẻ như đã tìm được hướng đi đúng đắn khi mùa này có đến 5 đội lọt vào bán kết ba cúp châu Âu. Ngoài Inter Milan tại Champions League, Juventus và AS Roma nhiều hy vọng gặp nhau ở chung kết Europa League còn tại UEFA Europa Conference League, Fiorentina cũng nuôi hy vọng giành vé vào chơi trận cuối cùng.

Đ.Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/man-city-tien-sat-cu-an-ba-lich-su-20230518215742821.htm