Man City trước TTCN mùa Đông: Không cần mua thêm tiền đạo

(TT&VH) - Carlos Tevez đang trên đường tới Milan, nhưng Man City không cần mua thêm tiền đạo để thay thế anh. Đó là lời khẳng định rõ ràng của HLV Roberto Mancini, bất chấp những tin đồn rằng đội bóng của ông đang liên hệ với chân sút được định giá 40 triệu bảng của Napoli, Edinson Cavani.

Ba tuần trước, Tevez đã bay về Buenos Aires mà không được phép của Man City và đến thời điểm này, chân sút người Argentina vẫn không chịu về. Người đại diện Joorabchian của Tevez đang ở Milano để thương thảo các chi tiết về bản hợp đồng với đội bóng sọc đỏ đen. Khúc mắc duy nhất giữa hai phía bây giờ chỉ là Man City muốn bán đứt còn AC Milan muốn mượn nửa mùa rồi mới ký hợp đồng chính thức. Nhưng dù thế nào thì sau khi Tevez ra đi, hàng công Man City chỉ còn 3 tiền đạo đúng nghĩa là Mario Balotelli, Sergio Aguero và Edin Dzeko. Adebayor vẫn trong biên chế Man City, nhưng đang được cho Tottenham mượn.

Giữa tuần trước, sau khi Edinson Cavani lập cú đúp giúp Napoli đánh bại Man City 2-1, và tràn đầy cơ hội lọt vào vào vòng 1/8 Champions League, đã xuất hiện những tin đồn rằng đội chủ sân Etihad đang muốn chiêu mộ chân sút người Uruguay này trong thị trường chuyển nhượng mùa đông để thay thế cho Tevez. Thậm chí, Man City còn nhắm cả tiền đạo người Argentina Ezequiel Lavezzi, cầu thủ chơi rất ăn ý với Cavani tại Lazio nữa.

Thực tế thì chuyên gia săn lùng tài năng Barry Hunter của Man City tuần vừa rồi đã có mặt ở Roma và gặp gỡ Claudio Angelluci, người đại diện của Cavani. Tuy nhiên, chính Mancini đã tuyên bố thằng thừng ông không hề có ý định chiêu mộ thêm một chân sút nào nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới "Một chân sút nữa ư? Không, tôi đã có ba tiền đạo, và như thế là đủ. Tôi còn có ba hay 4 cầu thủ có thể đá tiền đạo".

Mancini nói đúng. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của ông, chỉ cần một trong ba cầu thủ trên đá cắm, còn bất cứ ai trong số 3 tiền vệ công đều có thể dâng cao bất thình lình giống như một tiền đạo. Đó là David Silva, Samir Nasri và Yaya Toure, cùng những phương án phụ như Adam Johnson hay James Milner. Việc có thể sử dụng linh động những giải pháp trên khiến Man City chẳng cần phải mua thêm tiền đạo. Quỹ lương của họ thuộc hàng số một Premier League, nên càng tinh giản đội ngũ càng tốt, nhất là khi UEFA sẽ áp dụng luật công bằng tài chính trong tương lai gần.

Đó cũng là lý do hồi đầu mùa, Man City đã đẩy 10 cầu thủ sang các đội bóng khác theo hợp đồng cho mượn, trong đó có các chân sút như Adebayor (Tottenham), Santa Cruz (Real Betis) và Alex Nimely (Boro). Ngoài ra, họ còn chấm dứt hợp đồng với chân sút trẻ Felipe Caicedo và không gia hạn với lão tướng Craig Bellamy nữa.

T.C

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/149n20111127020731332t129/man-city-truoc-ttcn-mua-dong-khong-can-mua-them-tien-dao.htm