Màn đấu kiếm mang về HCV sau 7 năm chờ đợi

Đánh bại đội kiếm đến từ Singapore, nữ kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà và đồng đội trong đội tuyển đấu kiếm nữ Việt Nam đã giành HCV ở nội dung kiếm chém sau 7 năm.

Ngày 18/5, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tiếp tục tranh tài giành HCV ở nội dung đồng đội nữ kiếm chém. Ba cái tên đại diện của Việt Nam là Bùi Thị Thu Hà, Phùng Thị Khánh Linh, Đỗ Thị Tâm và Phạm Thị Thu Hoài.

Ngày 18/5, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tiếp tục tranh tài giành HCV ở nội dung đồng đội nữ kiếm chém. Ba cái tên đại diện của Việt Nam là Bùi Thị Thu Hà, Phùng Thị Khánh Linh, Đỗ Thị Tâm và Phạm Thị Thu Hoài.

Trong số này, ngoài trường hợp Đỗ Thị Tâm thuộc đơn vị chủ quản là Hải Phòng thì 3 kiếm thủ còn lại đều thuộc của Hà Nội.

Đối thủ trong trận chung của 4 kiếm thủ của Việt Nam là các kiếm thủ đến từ Singgapore.

Đây cũng là đội đã đánh bại Việt Nam ở nội dung này tại SEA Games 30 trên đất Phillippines.

Với lợi thế sân nhà và được sự cổ vũ của người hâm mộ, các nữ kiếm thủ của tuyển Việt Nam quyết tâm trả món nợ trên đất Phillippines.

Trận chung kết của nội dung đồng đội nữ kiếm chém diễn ra vô cùng kịch tính, cả hai đội bám sát nhau trong từ điểm số.

Ở những thời điểm quyết định, Thu Hà và các đồng đội đã vượt lên để đánh bại đối thủ với điểm số 45-39, qua đó giành tấm HCV.

HLV trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là tấm HCV quý giá của đấu kiếm Việt Nam khi phải chờ đợi 7 năm.

Niềm vui sướng của ban huấn luyện cũng như các vđv theo dõi trận đấu này.

"Thực tế đấu kiếm đã phải trải qua những khó khăn, đối đầu với Singapore là một thử thách không nhỏ đối với các VĐV đấu kiếm Việt Nam khi đây là quốc gia mạnh ở các nội dung. Các VĐV đã thi đấu với hơn 100% sức lực và thành quả là xứng đáng", HLV Phạm Anh Tuấn nói.

Như vậy, đến lúc này đấu kiếm Việt Nam có được 5 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ tại SEA Games 31.

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/man-dau-kiem-mang-ve-hcv-sau-7-nam-cho-doi-a553451.html