Màn diễu hành hâm nóng Vietnam Grand Prix 2020 tại Hà Nội

Chặng đua Vietnam Grand Prix được hâm nóng bằng buổi diễu hành mô hình xe F1 trên đường phố Hà Nội vào chiều 22/2.

Xe môtô và một chiếc Ferrari đi trước dẫn đường, còn xe tải chở mô hình chiếc F1 đi sau cùng.

Xe môtô và một chiếc Ferrari đi trước dẫn đường, còn xe tải chở mô hình chiếc F1 đi sau cùng.

Buổi diễu hành đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng của Hà Nội như Nhà Hát Lớn, Đại lộ Thăng Long, Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám...

Mô hình F1 làm từ nguyên liệu nhựa tổng hợp, in 3D, trang trí, phun sơn với tỷ lệ giống như thật. Quá trình hoàn thành mô hình này kéo dài 6 tháng.

Trước khi đổ khuôn, mô hình được khắc thử 3D bằng xốp bọt biển.

Phần thân chiếc xe tải chở mô hình F1 có vẽ đường đua Hà Nội. Nó có chiều dài thực là 5,565 km, gồm 22 góc cua xung quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Những biểu tượng về văn hóa của Việt Nam như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trống Đồng xuất hiện trên thân xe.

Ngày 5/4, các tay đua sẽ chính thức tranh tài tại đường đua Hà Nội. Vietnam Grand Prix là chặng thứ 3 của mùa giải F1 2020. Sau đó, họ sẽ di chuyển sang Hà Lan do chặng đua tại Trung Quốc chính thức bị hoãn.

Minh Chiến - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/man-dieu-hanh-ham-nong-vietnam-grand-prix-2020-tai-ha-noi-post1050386.html