Màn độc diễn của Liverpool

Cuộc chiến sân cỏ nước Anh đang diễn biến khó lường sau trận đại chiến Liverpool - Man City và quãng nghỉ trước thềm vòng loại Euro sẽ giúp các đội bóng điều chỉnh thước ngắm cho thứ hạng của cả lượt đi.

Đánh bại Man City ở cuộc so tài hấp dẫn nhất từ đầu mùa, Liverpool bỏ xa đại kình địch đến 9 điểm và tạo nên màn độc diễn kỳ vĩ bậc nhất đấu trường Ngoại hạng Anh trong nhiều mùa giải trở lại đây. Giới chuyên môn gần như cùng thống nhất nhận định về một Liverpool mạnh toàn diện ở thời điểm hiện tại, trình diễn thứ bóng đá tấn công cuốn hút và hiệu quả, đủ sức chính phục mọi giải đấu mà họ tham dự.

Những phẩm chất vô giá mà HLV J.Klopp mang đến đã và đang biến "Lữ đoàn Đỏ" thành một thế lực hùng mạnh. Sau đúng 3 thập kỷ, đội bóng này đứng trước cơ hội cực lớn để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch trong kỷ nguyên Premier League. Sau 12 vòng đấu, Liverpool sở hữu mạch trận bất bại với 11 chiến thắng để giành 34/36 điểm tối đa, trở thành đội bóng có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải bóng đá cao nhất xứ sở sương mù.

Liverpool quá mạnh ở cuộc đua ở Giải Ngoại hạng Anh Ảnh: Reuters

Liverpool quá mạnh ở cuộc đua ở Giải Ngoại hạng Anh Ảnh: Reuters

Sau khi đánh bại đương kim vô địch Man City, Liverpool cũng có được thành tích đối đầu tốt nhất nhóm "Big Six" với 4 thắng, 1 hòa, thừa tự tin để ung dung hướng tới ngôi vô địch mùa đông như nhận định của nhà cầm quân J.Mourinho. Dù sắp phải "chia lửa" cho nhiều mặt trận thứ yếu - gồm League Cup lẫn World Cup các CLB trong tháng tới - nhưng với lịch đấu thuận lợi chỉ phải gặp những đối thủ "dưới cơ", Liverpool gần như không có đối thủ xứng tầm cho vị trí dẫn đầu lượt đi. Có vẻ như sau khi chinh phục thành công Champions League mùa trước, HLV Klopp đã có sẵn trong tay kế hoạch hoàn hảo cho ngày trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh và đang làm tất cả cho mục tiêu số 1 này.

Sẽ không quá lời nếu cho rằng Liverpool đang nắm trong tay mọi phẩm chất cần có của một nhà vô địch tại cuộc đua đường trường khắc nghiệt. Sự hài hòa giữa tấn công và phòng ngự, chiều sâu đội hình, phong độ ổn định và cả yếu tố may mắn, "The Kop" hiểu rõ họ cần phải làm gì để duy trì mọi lợi thế này cho đến tận tháng 5 năm tới.

Hẳn là cho đến nay, các thế hệ HLV, cầu thủ cũng như người hâm mộ Liverpool không thể quên cú trượt chân oan nghiệt của S.Gerrard mùa giải 2013-2014 ở trận cầu định mệnh với Chelsea mà cái giá phải trả là vuột mất ngôi vô địch ở chặng tăng tốc. Không nói xa vời, mới mùa giải năm ngoái, Liverpool sau 20 vòng đấu còn xếp trên Man City với 7 điểm nhiều hơn nhưng vẫn phải chấp nhận thân phận "kẻ về nhì vĩ đại" ở đích đến khi thua lại đối thủ đúng 1 điểm.

Trận chiến Anfield cuối tuần qua đã làm dịch chuyển sân cỏ Ngoại hạng Anh và cuộc đua song mã giữa Liverpool và Man City nay đã thành "cuộc chiến tay tư" khi Leicester và Chelsea nhảy vào đường đua. Hai cựu vô địch này đang thể hiện phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng, với "Bầy cáo" là chiến thắng 6/7 trận gần nhất, còn Chelsea cũng có trận thắng thứ 6 liên tiếp, giúp F.Lampard đoạt luôn giải thưởng "HLV xuất sắc nhất tháng 10".

Ngoài 4 đội dẫn đầu, nhóm bám đuổi với những cái tên đáng chú ý như M.U, Arsenal, Tottenham xem ra chỉ có thể nghĩ tới các suất dự Europa League khi chiếc ghế của các HLV O.Solskjaer, U.Emery hay M.Pochettino vẫn còn đang lung lay, tân binh Sheffield tạo ấn tượng với vị trí thứ 5 nhưng điểm số chỉ bằng phân nửa Liverpool mà thôi!

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/man-doc-dien-cua-liverpool-20191112210600752.htm