Màn đối đáp 'bá đạo nhất Olympia' được chia sẻ lại sau 9 năm

Sau 9 năm 'gây bão mạng', clip đối đáp hài hước của Đỗ Đức Hiếu - á quân 'Đường lên đỉnh Olympia' năm 10 - và MC Tùng Chi vẫn khiến nhiều khán giả thích thú.

Màn giới thiệu 'gây bão' của thí sinh Olympia 'đẹp trai, thật thà' Tại cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" cách đây 9 năm, Đỗ Đức Hiếu khiến MC và khán giả bật cười khi tự khen mình đẹp trai, tốt bụng và có sở trường uống nước mía khi được bao.

Tại diễn đàn chuyên chia sẻ những kỷ niệm gắn với lứa 9X đời đầu, đoạn video đối đáp "bá đạo nhất lịch sử Đường lên đỉnh Olympia" bất ngờ được chia sẻ.

Đó là cuộc trò chuyện giữa Đỗ Đức Hiếu (đại diện THPT Lê Lợi, Thanh Hóa) và MC Tùng Chi ở cuộc thi tuần phát sóng ngày 8/11/2009.

Clip này từng làm "dậy sóng" dân mạng một thời bởi những câu nói "bất hủ" của Đỗ Đức Hiếu như "ngoài đẹp trai ra thì em còn rất tốt bụng và thật thà" hay "em chỉ uống nước mía khi được mời".

Đỗ Đức Hiếu gắn với biệt danh "nam sinh thật thà và tốt bụng" sau màn giới thiệu "hot" trên mạng. Ảnh: 24h.

Đỗ Đức Hiếu gắn với biệt danh "nam sinh thật thà và tốt bụng" sau màn giới thiệu "hot" trên mạng. Ảnh: 24h.

MC và khán giả liên tục bật cười với chia sẻ thật thà từ "nhà leo núi".

Cụ thể, Đỗ Đức Hiếu nói khi đi chơi với bạn, nếu đi ít thì mọi người thường góp tiền lại rồi gọi đồ uống, nếu đi đông, không ai nói gì, anh có thể uống hết một lúc 3 cốc nước mía.

Có lẽ sợ mọi người cho rằng mình uống nhiều, chàng trai giải thích trong cốc nước mía, lượng đá đã chiếm phân nửa.

Ở Olympia năm 10, Đỗ Đức Hiếu đạt thành tích á quân với 250 điểm. Người giành quán quân năm đó là Phan Minh Đức (đại diện THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) với 295 điểm.

Nhiều khán giả theo dõi và ủng hộ Đỗ Đức Hiếu tiếc nuối khi nam sinh thông minh, hài hước không trở thành nhà vô địch năm thứ 10.

Rời khỏi sân chơi Olympia, Hiếu lại gây chú ý khi giành 2 điểm 10 Toán thi đại học khối A và B, cũng như đạt 29/30 điểm khối A ở kỳ thi đại học năm 2010. Chàng á quân tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương (Hà Nội).

Trước đó, khi còn đi học phổ thông, Đỗ Đức Hiếu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng đoạt giải nhì môn Toán cấp tỉnh và giải nhất kỳ thi giải Toán bằng máy tính Casio.

Hiện Hiếu sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Anh kết hôn năm 2018 và có con gái đầu lòng.

Khi clip chia sẻ "bá đạo" của Đỗ Đức Hiếu được "đào" lại, nhiều fan lâu năm của Đường lên đỉnh Olympia nhận ra anh.

Quốc Sỹ khen Đức Hiếu là "soái ca trong truyền thuyết" khi biết đàn hát, học giỏi, đẹp trai, vui tính.

Bên cạnh đó, một số còn nhân cơ hội ôn lại kỷ niệm và "gọi tên" thần tượng của mình tại Olympia như Nguyễn Thành Vinh (á quân năm 1, từng thủ vai Nam trong phim Phía trước là bầu trời), Lương Phương Thảo (quán quân năm 3), Hồ Ngọc Hân (quán quân năm 9), Thân Ngọc Tĩnh (á quân năm 12) hay thí sinh "thế hệ mới" như Nguyễn Hữu Quang Nhật (quý quân năm 18).

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/man-doi-dap-ba-dao-nhat-olympia-duoc-chia-se-lai-sau-9-nam-post977919.html