Mãn hạn tù được vay vốn, cơ hội cho những người lầm lỡ

Quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 10/10/2023 đang mở ra cơ hội cho những người lầm lỡ, giúp họ có thể tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Trở về địa phương vào năm 2021 sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, anh Hoàng Tiến Bình, trú xã Chiềng Sơn huyện Mộc Châu (Sơn La) đã cố gắng rèn luyện bản thân để trở thành công dân tốt. Tuy nhiên, gia đình thuộc diện khó khăn, nên để đầu tư phát triển sản xuất đối với anh là không dễ dàng.

Anh Hoàng Tiến Bình (áo đen) sau khi mãn hạn tù, trở về địa phương được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế

Anh Hoàng Tiến Bình (áo đen) sau khi mãn hạn tù, trở về địa phương được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế

Khi Quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, anh may mắn là một trong những người đầu tiên được tiếp cận và được vay số tiền 100 triệu đồng. Với số vốn này, gia đình anh dự kiến đầu tư cải tạo vườn tạp, thâm canh trồng chè và cây ăn quả.

"Tôi rất cảm ơn chính sách của Nhà nước cũng như Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La và chính quyền, đoàn thể địa phương đã tạo điều kiện cho tôi có nguồn vốn để bước đầu tiên tái hòa nhập cộng đồng. Tôi sẽ cố gắng sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả nhất để mang lại hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình", anh Bình xúc động chia sẻ.

Người chấp hành xong án phát tù được hỗ trợ vay vốn chính sách ưu đãi để học nghề và phát triển sản xuất lên đến 100 triệu đồng

Người chấp hành xong án phát tù được hỗ trợ vay vốn chính sách ưu đãi để học nghề và phát triển sản xuất lên đến 100 triệu đồng

Từ năm 2021 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mộc Châu đã thí điểm triển khai cho 14 người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng tại 2 xã Chiềng Sơn và Phiêng Luông vay vốn, với tổng số tiền 680 triệu đồng để tạo việc làm phát triển sản xuất.

Qua hơn 2 năm triển khai, việc cho vay đối với người hoàn lương đã phát huy hiệu quả, giúp họ nâng cao đời sống và hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Anh Lường Văn Minh ở xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La chia sẻ: "Trong thời điểm mình cai nghiện tại hòa nhập cộng đồng mình rất khó khăn để làm ăn, vay mượn cũng khó. Được sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ngân hàng CSXH, tôi được vay vốn. Tôi rất cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đến những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng".

Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Sơn La có trên 500 người mãn hạn tù có nhu cầu vay vốn ưu đãi để học nghề và phát triển sản xuất. Ông Tạ Văn Toàn, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Sơn La cho biết, cùng phối hợp với các tổ chức đoàn thể và lực lượng công an tiếp tục rà soát số người sau cai nghiện, người mãn hạn tù có nhu cầu vay vốn, đơn vị cũng chủ động triển khai các phần việc để đảm bảo nguồn vốn vay cho các đối tượng này theo nhu cầu.

Toàn tỉnh Sơn La có trên 500 người mãn hạn tù có nhu cầu vay vốn ưu đãi để học nghề và phát triển sản xuất

Toàn tỉnh Sơn La có trên 500 người mãn hạn tù có nhu cầu vay vốn ưu đãi để học nghề và phát triển sản xuất

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để xin kế hoạch vốn của Trung ương. Về mức cho vay cũng thực hiện theo đúng Quyết định 22 và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội. "Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu cao nhất và nhanh nhất đối với các nhóm đối tượng này", ông Tạ Văn Toàn nhấn mạnh.

Người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương thường phải đối mặt với nhiều rào cản, khó khăn như: Mặc cảm, tự ti về quá khứ, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, tạo kế sinh nhai... Việc có chính sách giúp họ có việc làm, kế sinh nhai là yếu tố quan trọng, giúp họ có điều kiện vươn lên, tái hòa nhập cộng đồng bền vững./.

CTV Đức Cường/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/man-han-tu-duoc-vay-von-co-hoi-cho-nhung-nguoi-lam-lo-post1056138.vov