Màn loạn đả ở Nam Mỹ khiến trọng tài rút 8 thẻ đỏ một lúc

Do cầu thủ 2 đội lao vào loạn đả với nhau, trận đấu mới đây giữa Gremio và Internacional (vòng bảng Copa Libertadores) đã khiến ông trọng tài chính Fernando Rapallini phải rút thẻ đỏ mỏi tay.

Vụ lộn xộn nói trên diễn ra khi trận đấu đã bước sang phút 88. Sau pha va chạm giữa Luciano (Gremio) và Edenilson (Internacional), cầu thủ 2 bên đã biến sân bóng chẳng khác gì một bãi chiến trường. Thậm chí ngay cả những người chỉ ngồi trên ghế dự bị cũng nhanh chóng lao vào sân tham chiến khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Cầu thủ hai CLB Gremio và Internacional ẩu đả.

Cuối cùng, trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 và mỗi bên chỉ còn lại 8 cầu thủ trên sân (2 cầu thủ bị đuổi là Praxedes và Miranda khi tham chiến vẫn đang ngồi trên ghế dự bị). Với kết quả này, cả 2 đội đều có được 4 điểm sau 2 lượt trận ở bảng E, nhưng Internacional xếp trên do hơn Gremio về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về América de Cali (3 điểm)và Universidad Catolica (0 điểm).

Đáng chú ý, dù có đến 8 chiếc thẻ đỏ được rút ra, trận đấu vừa rồi vẫn chưa phải là trận có nhiều cầu thủ bị đuổi nhất trong lịch sử Copa Libertadores. Đến thời điểm hiện tại, trận đấu giữa Boca Juniors và Sporting Cristal diễn ra năm 1971 vẫn giữ kỷ lục về số thẻ đỏ khi trọng tài truất quyền thi đấu tới 19 người.

Màn loại đả khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ mỏi tay

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-loan-da-o-nam-my-khien-trong-tai-rut-8-the-do-mot-luc/20200314014913068