Mãn nhãn chương trình biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh Việt Nam tại TP. Vinh

Tối 10/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh (Nghệ An), Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an biểu diễn phục vụ công chúng.

Chương trình biểu diễn được thực hiện trước Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Sáng mãi lời dạy của Bác” do Bộ Công an tổ chức.

Ngày 12/5/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động.

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa; tổ chức chăm sóc và thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trải qua hơn 4 năm thuần phục và huấn luyện, từ những con ngựa hoang dã đã trở thành ngựa nghiệp vụ, có tính kỷ luật, dưới sự điều khiển của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Đây là giống ngựa có sức khỏe tốt, ngoại hình phù hợp, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt; có thể tác chiến, vận chuyển vũ khí, quân trang, quân lương, cứu nạn, cứu hộ ở các địa bàn có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa mà các phương tiện ô tô, xe máy, phương tiện đặc chủng không thể cơ động được; tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại các thành phố, các điểm du lịch, qua đó sẽ tạo được cảm giác thân thiện giữa các lực lượng thực thi pháp luật đối với du khách.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi biểu diễn tối 10/3 ở TP. Vinh, Nghệ An:

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh xem biểu diễn. Ảnh: Thành Duy

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động diễn hành qua sân khấu. Ảnh: Thành Cường

Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, kết hợp thao tác sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đây là những động tác thể hiện sự phối hợp kỹ thuật nhịp nhàng giữa cán bộ, chiến sĩ và ngựa nghiệp vụ, với kỹ thuật giữ thăng bằng trên lưng ngựa giúp cho cán bộ, chiến sĩ có thể tự tin, linh hoạt sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tấn công, truy bắt các đối tượng trong mọi tình huống, mà không ảnh hưởng đến quá trình di chuyển trong thực tiễn chiến đấu. Ảnh: Thành Cường

Chiến sĩ kỵ binh thực hiện các thao tác sử dụng súng AK trên lưng ngựa. Ảnh: Thành Cường

Cảnh sát cơ động biểu diễn động tác nghiêng người bắn súng trên lưng ngựa. Ảnh: Thành Duy

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động biểu diễn kỹ thuật bật lên, xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp”. Đây là những kỹ thuật đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có quá trình dày công luyện tập, kỹ thuật điêu luyện, chính xác. Luyện tập nội dung này để tạo cho cán bộ, chiến sỹ khả năng nhanh nhẹn, linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng giữa người với ngựa; áp dụng rất hiệu quả trong thực tế chiến đấu. Ảnh: Thành Cường

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động kỵ binh điều khiển ngựa chạy nước đại “nghiêng người nhặt vật trên mặt đất”. Đây là nội dung huấn luyện phục vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát, truy đuổi các đối tượng tại các khu vực rừng núi đồng thời luồn tránh các vật cản và thu vũ khí trang bị, vật chứng mà các đối tượng bỏ lại. Ảnh: Thành Cường

Màn trình diễn “kỹ thuật điều khiển ngựa vượt qua vòng lửa”. Đây là một kỹ thuật khó, có độ nguy hiểm cao, yêu cầu những chiến sỹ kỵ binh cần phải có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, trải qua quá trình luyện tập công phu, sử dụng kỹ thuật điêu luyện, chính xác để điều khiển ngựa nghiệp vụ đảm bảo an toàn, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Ảnh: Thành Cường

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động kỵ binh điều khiển ngựa chạy nước đại nghiêng người nhặt vật trên mặt đất. Đây là nội dung huấn luyện phục vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát, truy đuổi các đối tượng tại các khu vực rừng núi đồng thời luồn tránh các vật cản và thu vũ khí trang bị, vật chứng mà các đối tượng bỏ lại. Ảnh: Thành Cường

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động thực hiện “kỹ thuật điều khiển ngựa nằm”. Đây là kỹ thuật khó, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ, chiến sỹ và ngựa nghiệp. Ảnh: Thành Cường

Nội dung huấn luyện chiến sĩ Cảnh sát cơ động thực hiện “kỹ thuật điều khiển ngựa nằm”được áp dụng vào quá trình thực tiễn chiến đấu, lực lượng kỵ binh triển khai đội hình, điều khiển ngựa nằm, phục kích, đánh bắt đối tượng trên các địa bàn rừng núi, có ít vật che khuất, che đỡ. Ảnh: Thành Duy

Cán bộ, chiến sỹ Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh điều khiển ngựa chồm hai chân tấn công phía trước. Đây là một kỹ thuật khó đòi hỏi tính hiệp đồng cao giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ. Huấn luyện nội dung này phục vụ trong quá trình thị uy, đẩy lùi những đối tượng quá khích trong đám đông gây rối, biểu tình, bạo loạn. Ảnh: Thành Cường

Khán giả hào hứng theo dõi màn biểu diễn. Ảnh: Thành Duy

Người dân TP. Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đội kỵ binh. Ảnh: Thành Duy

Thành Duy - Thành Cường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/man-nhan-chuong-trinh-bieu-dien-cua-doan-canh-sat-co-dong-ky-binh-viet-nam-tai-tp-vinh-post286022.html