Mãn nhãn những cổ vật quý giá của Trung Quốc thời xưa

Hơn 200 cổ vật quý giá của các học giả Trung Quốc thời xưa được trưng bày triển lãm tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Đa số các hiện vật này gắn liền với cuộc sống của các học giả như bút, giấy, nghiên mực, thỏi mực...

Những cổ vật quý giá như bút, giấy, nghiên mực, thỏi mực... của các học giả Trung Quốc thời xưa được trưng bày triển lãm cho công chúng tham quan tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Trong ảnh là những vật gắn liền với các học giả thời nhà Thanh.

Hơn 200 cổ vật có niên đại hàng trăm năm tuổi gắn liền với việc học tập, nghiên cứu của giới học giả Trung Quốc được sắp xếp khoa học trong buổi triển lãm.

Trải qua hàng trăm năm, những cổ vật này vẫn còn khá nguyên vẹn và mang giá trị văn hóa - lịch sử to lớn.

Nguyên do là vì hàng trăm cổ vật này giúp các chuyên gia, nhà nghiên cứu tìm hiểu về cuộc sống của các học giả Trung Quốc thời xưa.

Khách tham quan chăm chú chiêm ngưỡng những cổ vật được trưng bày trong tủ kính.

Một số cổ vật gắn liền với đời sống của các học giả Trung Quốc được làm từ gốm sứ.

Mời quý độc giả xem video: Trả lại 1500 cổ vật sau 12 năm thu giữ (nguồn: VTC)

Tâm Anh (theo Chinanews)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/man-nhan-nhung-co-vat-quy-gia-cua-trung-quoc-thoi-xua-785452.html