Mãn nhãn nội thất chuyên cơ Sukhoi của Không quân Thái Lan

Chuyên cơ Sukhoi Superjet 100 của Không quân Thái Lan được nhà sản xuất Nga trang bị những nội thất sang trọng nhất dành cho phục vụ VIP.

Cuối tháng 7, Sukhoi Civil Aircraft đã thực hiện bàn giao chiếc chuyên cơ Sukhoi Superjet đầu tiên cho Không quân Thái Lan theo đơn hàng của nước này được ký vào năm 2014.

Vào tháng 12/2014, Thái Lan đã ký hợp đồng mua ba chiếc chuyên cơ Sukhoi Superjets (SSJ-100) cho Không quân Hoàng gia. Các máy bay này được thiết kế lại nội thất để phục vụ cho VIP. Ảnh: Superjets trên bầu trời Thái Lan.

Quang cảnh chào đón Sukhoi Superjets tại căn cứ không quân Don Muang.

Đây là chiếc đầu tiên trong số 3 chiếc Sukhoi SSJ-100 được giao cho Không quân Thái Lan.

Việc sửa đổi nội thất máy bay SSJ-100 phục vụ VIP tốn thêm hơn 6 triệu USD.

Cận cảnh một góc nội thất sang trọng, tiện nghi dành cho chuyên cơ Sukhoi SSJ-100 của Không quân Thái Lan.

Chiếc Sukhoi SSJ-100 này được trang biên chế cho Phi đội vận tải 603 thuộc Liên đoàn 6 đóng tại căn cứ Don Muang.

Chuyên cơ Sukhoi Superjets (SSJ-100) được trang bị cặp động cơ PowerJet SaM146-1S18 cung cấp lực đẩy 79kN/chiếc cho tốc độ bay tối đa 870km/h ở trần bay 12,2km, tốc độ hành trình 828km/h ở trần bay 12,2km.

Tầm hoạt động của loại máy bay lên tới 4.578km nếu chở đủ hành khách, tuy nhiên những chiếc Superjets VIP của Thái Lan có thể có tầm bay xa hơn.

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/man-nhan-noi-that-chuyen-co-sukhoi-cua-khong-quan-thai-lan-725410.html