Mãn nhãn với chợ hoa Tết lớn nhất Sài Gòn

Chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại Công viên 23 tháng 9 (khu A, khu B), Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám với hàng trăm gian hàng cây kiểng.

Chợ hoa Tết cũng được tổ chức tại 21 quận, huyện gồm 125 điểm, tập trung nhiều nhất là tại quận 7 với 17 vị trí. Các chợ hoa Tết ở Sài Gòn sẽ kéo dài đến 12 giờ ngày 15-2-2018 (30 Tết).

Công viên 23-9 được coi là chợ hoa Tết lớn nhất TP.HCM khi có hàng trăm loài hoa đẹp từ khắp các nơi đổ về.

Năm nay tiết trời se lạnh nên nhiều tiểu thương mạnh dạn đem nhiều loại đào về tập trung Công viên 23-9 bán.

Một tiểu thương tại chợ hoa 23-9 cho biết, năm nay gia đình anh đem hơn 200 gốc đào vào bán.

Theo các tiểu thương, giá đào năm nay ổn định không tăng hoặc giảm so với mọi năm. Một gốc đào 1,5m giá từ 1,8 triệu đồng.

Mai vàng năm nay không được như ý có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết thất thường, hoa đã nở bung gần hết.

Những chậu lan cỡ lớn có giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng lung linh, bắt mắt.

Các chậu cúc đại, cúc mâm xôi, cúc nhám và nhiều loại cây kiểng khác đã tô thắm cả một góc chợ hoa. Cúc mâm xôi năm nay khan hiếm hàng nên có giá lên đến 400.000đ/cặp.

Người dân nô nức tìm đến chợ hoa mua về chưng tết.

Hàng trăm loại hoa khoe sắc.

Tấp nập người mua hoa.

Chậu tắc được tạo hình linh vật của năm.

Nhiều loại hoa vẫn đang được các nhà vườn chuyển đến để phục vụ người tham quan và mua sắm.

Tấp nập các xe ba gác vận chuyển hoa cho khách.

Nhà vườn chăm chút từng chậu hoa.

Người bán tranh thủ nằm nghỉ ngơi lúc vắng khách.

Không khí tấp nập người mua kẻ bán làm sôi động cả một tuyến phố.

Ngô Đồng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cho-hoa-tet-lon-nhat-sai-gon-dac-nghet-ngay-cuoi-nam_51015.html