Mãn nhãn với lễ hội lân Huế 2022

17 đội lân đến từ các tỉnh, thành trong cả nước đã quy tụ về Huế để dự 'Lễ hội lân Huế 2022' thuộc chuỗi các hoạt động, sự kiện của Festival mùa Thu (thuộc khuôn khổ Festival Huế 4 mùa 2022) và chào mừng lễ Quốc khánh 2/9.

Các đội lân đến từ mọi miền đất nước tham gia biểu diễn, thi đấu ở 2 nội dung “Địa bửu” và “Mai hoa thung”. Lễ hội sẽ kéo dài trong 2 ngày, từ tối ngày 3 đến 4/9.

Theo Giám đốc Sở Du lịch TT-Huế Nguyễn Văn Phúc, lễ hội Lân Huế năm 2022 là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện của Lễ hội mùa Thu với chủ đề "Thu quyến rũ", trong khuôn khổ Festival Huế 2022 và chào mừng Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn được nhiều người quan tâm trong lễ hội Lân Huế năm 2022 là nội dung biểu diễn thi đấu “Mai hoa thung” và “Địa bửu”.

Nếu phần thi “Địa bửu” hứa hẹn làm cho mọi người phải trầm trồ bởi sự tinh tế trong từng chuyển động, điêu luyện trong lối biểu diễn thì những tiết mục “Mai hoa thung” lại mang đến không khí sôi động, kịch tính và đầy bất ngờ với những pha trình diễn mạo hiểm trên cao; hứa hẹn mang đến cho du khách và người dẫn những màn biểu diễn mãn nhãn, hấp dẫn.

Lễ hội Lân Huế năm 2022 không chỉ là một hoạt động văn hóa, thể thao góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển bộ môn nghệ thuật lân sư rồng truyền thống của Việt Nam mà còn là món quà độc đáo mà ngành Du lịch TT-Huế dành tặng người dân địa phương và du khách ghé thành phố thăm Huế trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu.

Theo quan niệm truyền thống, “lân - sư - rồng” là khơi mở cho những điềm lành, vạn sự hanh thông. Lâu nay, những màn biểu diễn múa lân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân tại TT-Huế và nhiều vùng miền trên cả nước.

Sau lễ khai mạc tối 3/9 là màn tranh tài chung kết của nội dung “Mai hoa thung” với 7 đội thi, gồm Miếu 7 Bà tỉnh An Giang; Tứ Câu thành phố Đà Nẵng; Vũ Miên thành phố Đà Nẵng; Bạch Ngọc Đường tỉnh TT-Huế; Tài Bảo Đường thành phố Đà Nẵng; Tứ Kỳ - Hà Nội và Quang Nghệ tỉnh Bình Dương.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh 2/9, Trung tâm Festival Huế đã khai trương không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng truyền thống tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế (số 23-25 Lê Lợi, TP Huế).

Đây cũng là sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội mùa Thu của Festival Huế 2022.

Người xem đến không gian này như lạc vào một thế giới tuổi thơ đầy sắc màu với hơn 1.000 đèn lồng truyền thống đủ loại từ đèn lồng cung đình Huế cho đến lồng của các làng nghề truyền thống vùng đất Cố đô.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/man-nhan-voi-le-hoi-lan-hue-2022-post1466841.tpo